Dịp Tết, tiêu thụ hơn 390 triệu kWh điện mỗi ngày

author 14:07 30/01/2020

(VietQ.vn) - Theo EVN, nhu cầu tiêu dùng điện trong một tuần nghỉ Tết (23-29/1) thấp hơn 33% so với bình quân một tuần trước đó.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, công suất tiêu thụ điện cao nhất toàn hệ thống trung bình đạt 20.663 MW, tương ứng sản lượng tiêu thụ khoảng 390,2 triệu kWh mỗi ngày trong 7 ngày nghỉ Tết Canh Tý (từ 23/1 - 29/1). Mức tiêu thụ điện này theo EVN thấp hơn 33% sản lượng tiêu thụ so với bình quân một tuần trước Tết. Do mức tiêu thụ điện giảm thấp so với ngày thường nên việc huy động nguồn phát điện (thủy điện, nhiệt điện...) giảm tương ứng. Tuy nhiên nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) được EVN huy động tối đa, cấp điện cho hệ thống.

Dịp Tết, tiêu thụ hơn 390 triệu kWh điện mỗi ngày

Cũng theo EVN, dịp Tết năm nay ghi nhận hiện tượng mưa lớn kéo dài kết hợp mưa đá đã ảnh hưởng tới lưới điện phân phối tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình... Điện lực các tỉnh, thành đã huy động nhân lực khắc phục sự cố, cấp điện trở lại trong thời gian nhanh nhất. Điển hình tại Thái Bình, 800 cán bộ nhân viên được huy động làm việc khẩn trương, khắc phục sự cố do mưa đá gây ra trong ngày 30, mùng 1 Tết.

Ngoài ra, một số sự cố nhỏ xảy ra trên lưới điện phân phối do người dân thả bóng bay hoặc bắn dây kim tuyến lên đường dây, được các lực lượng ứng trực xử lý kịp thời, khôi phục cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Dịp nghỉ Tết cũng được ghi nhận không xảy ra tai nạn lao động về điện, không có hiện tượng cháy nổ điện.

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang