Disney thu hồi dầu gội chứa chất hóa học đi-ô-xin

author 12:09 14/12/2012

(Vietq.vn) - Dầu gội 2 trong 1 của hãng Disney bị Ủy ban an toàn châu Âu thu hồi vì có chứa hàm lượng độc tố cao, gây nguy hiểm cho trẻ em.

Loại dầu gội đầu 2 trong 1 của Disney được các bà mẹ và bé gái yêu thích
Loại dầu gội đầu 2 trong 1 của Disney được các bà mẹ và bé gái yêu thích

Loại dầu gội và sữa tắm 2 trong 1 của hãng Disney có tên Disney Princess, được sản xuất tại Hy Lạp từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2012. Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm vi sinh, đóng trong chai nhựa có dung tích từ 300 đến 1.000ml, được bán rộng rãi tại châu Âu, Mỹ.

Phòng thí nghiệm của Cục kiểm định chất lượng, an toàn sản phẩm Đức đã công bố kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm chứa 29,4 mg/kg chất hóa học đi-ô-xin (chất độc da cam). Đây là loại chất hóa học bị cấm trong quy định về hóa mỹ phẩm của Liên minh châu Âu.

Sản phẩm có số mã vạch là 95943001531000000300, sẽ bị thu hồi và thiêu hủy trên toàn châu Âu.

Chất đi-ô-xin và furan là các hóa chất độc nhất được biết đến hiện nay trong khoa học, là một mối tác nhân đe doạ nguy hiểm đối với sức khoẻ cộng đồng.  Đi-ô-xin là chất gây ung thư cho con người, nếu một người phơi nhiễm đi-ô-xin dù lượng nhỏ nhất thì đã mang trong mình hiểm họa ung thư.

Đây không phải lần đầu tiên hãng Disney phải thu hồi sản phẩm do gây nguy hiểm cho trẻ em. Tháng 11/2011, hãng phải thu hồi 12.000 chiếc xe đạp nhựa Fairies Plastic Racing Trike cho trẻ do lỗi kỹ thuật. Tháng 2/2011, công viên Disney Land thu hồi 1.200 chiếc đồng hồ trẻ em có in hình các nhân vật hoạt hình, được sản xuất tại Hồng Kông do loại đồng hồ này gây dị ứng ngoài da khi trẻ đeo vào tay.

Anh Trịnh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang