Dỡ bỏ trạm thu phí Đại Xuyên trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

authorUyên Triệu 15:08 20/04/2017

(VietQ.vn) - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã quyết định dỡ bỏ Trạm thu phí Đại Xuyên trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Công tác tháo dỡ dự kiến hoàn thành vào 28/4.

Báo Dân trí đưa tin, sáng 19/4, trạm thu phí Đại Xuyên trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã chính thức được tháo dỡ. Đây được cho là giải pháp tốt nhất để cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên tuyến này trong các dịp lễ Tết.

Dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được khởi công năm 2006 và thông xe toàn tuyến (giai đoạn 1) năm 2012. Tính đến nay, tuyến cao tốc đã phục vụ khoảng 38,5 triệu lượt phương tiện. Trạm Đại Xuyên là 1 trong 4 trạm thu phí trên tuyến cao tốc.

Dỡ bỏ trạm thu phí Đại Xuyên để cải thiện giao thông khu vực. Ảnh: Dân Trí

Dỡ bỏ trạm thu phí Đại Xuyên để cải thiện giao thông khu vực. Ảnh: Dân Trí

Theo báo Vietnamnet, trước đó, theo chỉ đạo của Bộ GTVT, trạm thu phí Đại Xuyên trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã dừng hoạt động từ 21h ngày 25/12/2016, nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Tính đến nay, sau gần 4 tháng, tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự trên toàn tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình đảm bảo an toàn, thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Nhiều người phản đối thu phí tại trạm BOT Cầu Rác Hà Tĩnh(VietQ.vn) - Hàng trăm người dân đã tập trung tại trạm thu phí BOT Cầu Rác, Hà Tĩnh để phản đối việc mặc dù không sử dụng dịch vụ nhưng vẫn phải đóng tiền trả phí.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả sau khi dừng hoạt động thu phí tại trạm Đại Xuyên, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã đề xuất và được Bộ GTVT chấp thuận, cho phép tháo dỡ để mở rộng diện tích mặt đường, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phương tiện qua lại. Công tác tháo dỡ dự kiến hoàn thành vào ngày 28/4.

Báo Nhân dân đưa tin, ông Đỗ Chí Chung - Chánh văn phòng VEC cho biết, trong thời gian tháo dỡ Trạm thu phí Đại Xuyên sẽ phần nào ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ cũng như tốc độ lưu thông trên tuyến đường, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của hành khách, chủ phương tiện, các lái xe.

Uyên Triệu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang