Đồ gia dụng rẻ tiền dễ rước họa vào thân

author 16:45 31/08/2016

(VietQ.vn) - Trên thị trường hiện nay rất nhiều sản phẩm đồ gia dụng chất lượng không đảm bảo núp dưới bóng khuyến mãi khủng, giá rẻ đến bất ngờ.

 Hàng gia dụng đa dạng về mẫu mã, giá cả trên thị trường. Ảnh minh họa

Tràn ngập thị trường đồ gia dụng giá rẻ, các cửa hàng đồ gia dụng, điện tử ở các cửa hàng bán lẻ trên các tuyến phố nhưng chất lượng của nhiều sản phẩm đang là mối e ngại của người tiêu dùng.

Với giá thành rẻ, khuyến mãi khủng giả giá thấp hơn nhiều so với thị trường, nên rất nhiều người lựa chọn để sử dụng. Nhưng khi sử dụng những sản phẩm này không những chất lượng kém còn kèm theo nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Trao đổi với PV Chất lượng Việt Nam, chị Minh Thanh người dân ở Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Sau một phen hú hồn, giờ thì tôi quyết “tránh xa” những sản phẩm điện gia dụng giá quá rẻ. Trước Tết, tôi mua máy uốn tóc theo phương thức bán hàng trực tuyến, giá khuyến mãi khủng chỉ có 59.000 đồng  có giá gốc 115.000 đồng. Đến lần sử dụng thứ 3, đang uốn tóc thì bỗng máy hỏng, tóc cũng bị cháy xém một vùng, đúng là “tiền mất tật mang”.

Còn chị Đào (ở phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) bức xúc: “Thấy ấm điện 5 lít mà giá có 150.000 đồng, chủ cửa hàng cam đoan bảo hành 6 tháng nên tôi cũng yên tâm mua về dùng thử. Thế nhưng, ổ điện từ trước tới giờ chẳng sao, từ hôm cắm ấm điện vào thì nhựa xung quanh bị nóng chảy; Chuyển sang ổ cắm khác cũng gặp tình trạng tương tự. Tiếc tiền nên tôi cứ cố dùng, hậu quả là trong một lần cắm nước, ấm điện gây chập làm mất điện cả nhà.

Cũng may, nhà tôi lắp Automat tự ngắt khi có sự cố nên chỉ có ấm và ổ cắm bị hỏng. Mang ra bảo hành thì chủ cửa hàng tỉnh bơ: Chúng tôi chỉ bảo hành lỗi kỹ thuật, còn chập cháy là do lỗi của người sử dụng”. Chị Đào cho biết thêm.

Sản phẩm quạt điện giá rẻ, nhiều người vẫn chuộng mặc dù không biết chất lượng ra sao 

Đồ điện giá rẻ được bán rất nhiều trên thị trường, phù hợp với túi tiền của đa số người dân và không phải ai mua đồ điện giá rẻ cũng gặp sự cố. Chị Thanh (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Với tôi, mua đồ điện cứ là may hơn khôn. Năm ngoái, tôi mua máy sấy tóc bán trên vỉa hè và bây giờ vẫn dùng tốt…” Chính vì tư tưởng “may hơn khôn”, nhiều người tiêu dùng vẫn tìm mua sản phẩm điện giá rẻ.

Thậm chí, có một số sản phẩm như máy sấy tóc, máy uốn tóc, máy ép tóc… chỉ có 50.000-100.000 đồng/chiếc. Theo quan sát của chúng tôi, bên cạnh một số hàng do Việt Nam sản xuất được quảng cáo là hàng liên doanh, có không ít sản phẩm điện gia dụng xuất xứ từ nước ngoài.

Lý giải về những sự cố chập cháy, TS. Trịnh Quang Khải, Khoa Hệ thống điện - Trường Đại học Điện lực cho biết, thực tế, công nghệ sản xuất các thiết bị điện về cơ bản là giống nhau. Tuy nhiên, với các sản phẩm giá rẻ, nhà sản xuất thường sử dụng các linh kiện kém chất lượng nên dễ hư hỏng và gây chập cháy.

Ví dụ, phích cắm ấm điện thường được làm bằng đồng, có khả năng tản nhiệt nhanh. Còn những sản phẩm giá rẻ, nhà sản xuất thường pha thêm tạp chất vào đồng, khả năng tản nhiệt kém nên ổ cắm hay bị chảy nhựa và dễ gây chập cháy.

Một chủ cửa hàng điện gia dụng trên phố Nghĩa Tân cho biết, đồ điện giá rẻ rất được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là người thu nhập thấp và sinh viên. Nhập hàng đắt tiền về rất khó bán, vì những khách hàng có nhu cầu mua hàng “xịn”, họ thường tìm đến các siêu thị điện máy hoặc các cửa hàng lớn có uy tín.

"Để đảm bảo quyền lợi, sự an toàn cho bản thân và gia đình, người tiêu dùng nên sử dụng sản phẩm của những nhà sản xuất có thương hiệu và mua ở những cửa hàng, siêu thị lớn, có uy tín”, người này tư vấn.

Cảnh báo nguy cơ sảy thai, vô sinh vì... đồ gia dụng rởm(VietQ.vn) – Một số nghiên cứu đưa ra kết luận rằng, hóa chất trong đồ gia dụng có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ, trong khi đó, phụ nữ mang thai khi tiếp xúc với chất bisphenol A (BPA) có trong hộp đựng thực phẩm bị đun nóng cũng rất dễ ảnh hưởng đến thai nhi.

Đức Mậu (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang