Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

author 11:02 20/10/2016

(VietQ.vn) - Sáng nay (20/10), trước giờ khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV vào lăng viếng Bác có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các vị đại biểu Quốc hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội thành kính bày tỏ biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Đúng 9h, Phiên khai mạc bắt đầu. Các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc.

Chiến sự Syria mới nhất hôm nay ngày 20/10: Nga triển khai hạm đội khủng tới Syria(VietQ.vn) - Chiến sự Syria mới nhất ngày 20/10 gồm: Quân nổi dậy Syria không chịu rút khỏi Aleppo; Nga và Syria tạm ngừng không kích Aleppo;...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt UBTVQH nhiệt liệt biểu dương các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các vị khách quốc tế, các vị đại biểu Quốc hội... đã tới dự phiên khai mạc.

Kỳ họp lần này, Quốc hội làm việc 26 ngày, từ 20/10 đến 23/11. Theo thông lệ, kỳ họp cuối năm của Quốc hội thường tập trung cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, tuy nhiên tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật được chú trọng, chiếm khoảng 65% thời gian của kỳ họp, vì chương trình nghị sự của kỳ họp thứ nhất đã tập trung cho công tác nhân sự của Nhà nước.

Theo Chính phủ.vn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang