Việt - Đức cùng xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ là nòng cốt trong phát triển kinh tế

author 06:57 16/11/2016

(VietQ.vn) - Doanh nghiệp vừa và nhỏ là một động lực quan trọng, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế ở mỗi nước.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Ngày 15/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đối thoại lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) với chủ đề “Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam và Đức”.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác thường niên giữa hai Đảng. Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu của SPD do bà Edelgal Bulmahn, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, làm trưởng đoàn. Tham gia Đối thoại còn có các đại biểu là các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà nghiên cứu Việt Nam và CHLB Đức.

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề “Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ” vừa có tính thời sự cao, vừa có ý nghĩa thiết thực vì doanh nghiệp vừa và nhỏ là một lực lượng, một thực thể kinh tế quan trọng, là đối tượng quan trọng để ban hành chính sách của các đảng và chính phủ. 

 Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi đối thoại

"Đảng, Nhà nước Việt Nam rất coi trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát triển. Hiện Quốc hội khóa XIV đang thảo luận để ban hành luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tạo điều kiện cho lực lượng này phát triển. CHLB Đức là quốc gia có lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ rất phát triển với nhiều chủ trương, chính sách phát triển hiệu quả. Vì vậy Đối thoại sẽ là cơ hội tốt để tham khảo, học hỏi lẫn nhau" - Đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.

Trưởng Đoàn đại biểu SPD, bà Edelgal Bulmahn, cho rằng, chủ đề trao đổi lần này liên quan sâu sắc tới sự phát triển của nền kinh tế vì doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là cột sống và động cơ của nền kinh tế Đức với 90% doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc sử dụng và phát triển tích cực tiềm năng đổi mới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng nghĩa với sự tiến bộ của nền kinh tế và cả xã hội như một tổng thể.

Hội thảo đã tiến hành 03 phiên tham luận và trao đổi, với tinh thần khoa học, nghiêm túc và xây dựng, các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý hai Đảng đã đề cập sâu rộng các nội dung về sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Về vai trò, tầm quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế; về kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của mỗi nước; về cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các chủ trương, chính sách của mỗi Đảng để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển... Từ thực tiễn ở mỗi nước, các đại biểu đã nêu nhiều biện pháp thiết thực để đổi mới, sáng tạo và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn mới.

Tại phiên bế mạc, hai trưởng đoàn nhấn mạnh, qua trao đổi, thảo luận, các đại biểu nhất trí cho rằng, doanh nghiệp vừa và nhỏ là một động lực quan trọng, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế ở mỗi nước. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển nhanh và mạnh, có sức sống cao trong kinh tế thị trường, tuy nhiên cũng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. 

Những nội dung thảo luận và những kinh nghiệm rút ra từ cuộc Đối thoại giúp hai Đảng tiếp tục tìm hiểu, tham khảo kinh nghiệm thực tiễn của nhau nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững ở mỗi nước. Bên cạnh đó, cuộc Đối thoại lần này là một hoạt động rất ý nghĩa trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Tuyên bố chung Hà Nội tháng 10/2011 về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các doanh nghiệp Trung Quốc.(VietQ.vn) - Chiều 11/9, tại Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị bàn tròn đối thoại với giám đốc điều hành của các doanh nghiệp Trung Quốc

Hùng Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang