Đọc báo hôm nay: Những tin tức cập nhật mới nhất 17/1/2015

author 11:57 17/01/2015

(VietQ.vn) - Tin tức cập nhật mới nhất hôm nay đưa thông tin về xét xử vụ án lừa đảo gần 200 tỷ đồng, di dời dân cứ khu phố cổ Hà Nội hay Bỉ phá âm mưu của khủng bố IS..

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tin tức cập nhật mới nhất ngày 17/1/2015 trong nước

Sẽ di dời hơn 6.500 hộ dân ra khỏi khu phố cổ Hà Nội

Theo tin tức cập nhật mới nhất, ngày 16-1, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức họp báo về việc triển khai thực hiện đề án giãn dân phố cổ Hà Nội trên địa bàn quận. Theo đó, việc giãn dân ở các phố cổ sẽ được thực hiện làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ thực hiện dự án khu giãn dân Việt Hưng (quận Long Biên) trên diện tích 11,12ha để di dời 1.530 hộ dân. Trong đó có khoảng trên 500 hộ đang sống trong di tích, công sở, trường học và khoảng 1.000 hộ sống trong nhà ở có giá trị cần bảo tồn, nhà xuống cấp nguy hiểm, nhà đông hộ và các hộ tự nguyện di dời. Giai đoạn 2 sẽ bố trí quỹ đất khoảng 30ha để di dời 5.020 hộ dân. Đề án sẽ kết thúc vào năm 2020.

Tin tức cập nhật mới nhất ngày 17/1/2015: Sẽ di dời hơn 6.500 hộ dân ra khỏi khu phố cổ Hà Nội

Tin tức cập nhật mới nhất ngày 17/1/2015: Sẽ di dời hơn 6.500 hộ dân ra khỏi khu phố cổ Hà Nội . Ảnh minh họa

Mục tiêu của đề án giãn dân phố cổ nhằm làm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người/ha năm 2010 xuống còn 500 người/ha - mật độ theo quy hoạch đến năm 2020, tương ứng phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân (trên 26.000 người dân).

Xét xử vụ lừa đảo 5 ngân hàng ở Cần Thơ

Sau 2 ngày tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (Khu chế xuất - công nghiệp Trà Nóc, TP.Cần Thơ), chiều 16.1, Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH An Khang, gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (phó giám đốc) 20 năm tù; Hồ Thanh Bình, Lê Thanh Phong (nhân viên kinh doanh), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (kế toán), Nguyễn Văn Thuận (công nhân) cùng từ 12 đến 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tức cập nhật mới nhất ngày 17/1/2015: Bị cáo Nguyễn Thị Sương bị tuyên án 20 năm tù giam

Tin tức cập nhật mới nhất ngày 17/1/2015: Bị cáo Nguyễn Thị Sương bị tuyên án 20 năm tù giam. Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, từ năm 2009, Sương được cha ruột là Nguyễn Hồng Quân ủy quyền điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Do làm ăn thua lỗ nên Sương cùng chồng là Hồ Thanh Bình và một số nhân viên đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu tại VietinBank chi nhánh Trà Nóc để chiết khấu, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 90 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB khu vực Cần Thơ - Hậu Giang hơn 76,8 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; chiếm đoạt của Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng.

Tăng cho vay, giảm cho không với người nghèo

Sự chồng chéo của hệ thống chính sách giảm nghèo là một thực tế và đang trở thành một nhân tố cản trở hiệu quả thực hiện chính sách và mục tiêu giảm nghèo. Vấn đề này đã được đưa ra thảo luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về giảm nghèo bền vững ngày 16-1.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm, các chính sách giảm nghèo hiện hành vẫn còn bất cập, chưa thực sự dựa trên nhu cầu của người cần hỗ trợ. Hầu hết giải pháp giảm nghèo được đề xuất và thiết kế ở cấp quốc gia trong khi tất cả hoạt động giảm nghèo từ xây dựng, nâng cấp hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất… đều thực hiện tại cấp cơ sở, thôn bản nên các chính sách ban hành khó tiếp cận và phù hợp với địa phương.

Tin tức cập nhật mới nhất: Thực hiện phương châm 'tăng cho vay, giảm cho không' để xóa đói giảm nghèo

Tin tức cập nhật mới nhất: Thực hiện phương châm 'tăng cho vay, giảm cho không' để xóa đói giảm nghèo. Ảnh minh họa

“Tính bao cấp trong nhiều chính sách giảm nghèo dường như tăng lên, hỗ trợ nhiều bằng tiền mặt, hiện vật, hỗ trợ không kèm theo điều kiện ràng buộc cụ thể dẫn đến tình trạng sử dụng các nguồn hỗ trợ không đúng mục tiêu đề ra, tình trạng không muốn thoát nghèo của một số hộ và địa phương” - ông Đàm nói. Theo ông Đàm, năm qua tổng nguồn vốn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo khoảng 34.700 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương đã bố trí hơn 6.240 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng hướng tiếp cận nghèo đa chiều và giảm nghèo bền vững là việc làm nhân văn. Do vậy cần rà soát lại toàn bộ cơ chế, chính sách về giảm nghèo bền vững để thực hiện mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1%-1,5% một năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình quân 3%-4%. “Khi nguồn lực từ ngân sách có hạn, cần vận động ủng hộ từ xã hội và thực hiện phương châm tăng cho vay, giảm cho không. Cho vay có thể áp dụng hình thức không lãi suất hoặc lãi suất nhẹ mang tính tượng trưng” - Phó Thủ tướng nói.

Tin tức cập nhật mới nhất ngày 17/1/2015 thế giới

Bỉ phá âm mưu “Paris thứ hai”

Cảnh sát đặc nhiệm Bỉ vừa bắn chết hai đối tượng tình nghi là chiến binh thánh chiến thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), trước lúc chúng tấn công nhà ga địa phương tại một thị trấn giáp biên giới Đức. Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất.

Những tiếng nổ và súng máy vang lên chát chúa, khi đặc nhiệm Bỉ sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công hang ổ của nhóm tình nghi thánh chiến IS tại thị trấn Verviers, cách thủ đô Brussels 70 dặm. “Một vụ tấn công Paris thứ hai vừa được ngăn chặn”, quan chức Bộ Tư pháp Bỉ nói. Nhóm chiến binh thánh chiến này đã lập kế hoạch thực hiện các vụ tấn công cảnh sát ở Bỉ.

Tin tức cập nhật mới nhất ngày 17/1/2015: Cảnh sát Bỉ tiến hành hàng loạt cuộc đột kích chống khủng bố khắp đất nước

Tin tức cập nhật mới nhất ngày 17/1/2015: Cảnh sát Bỉ tiến hành hàng loạt cuộc đột kích chống khủng bố khắp đất nước. Ảnh minh họa

Vụ chạm súng diễn ra gần nhà ga xe lửa ở thị trấn Verviers. Một người dân gần đó nói với truyền hình Bỉ rằng, ông nghe thấy hai tiếng nổ lớn và thấy hai thanh niên gốc Bắc Phi chừng 25-30 tuổi bỏ chạy. Cảnh sát được lực lượng quân đội hậu thuẫn đã đột kích hàng chục căn nhà khắp đất nước, bao gồm cả địa điểm trên. Hai nghi phạm bị bắn chết trong vụ tấn công. Kẻ thứ ba bị thương nặng đã bị bắt giam cùng 6 nghi phạm khác.

Sau vụ đột kích, cảnh sát tiếp tục truy lùng tại Verviers và khu vực rộng lớn xung quanh Brussels, tìm kiếm manh mối trong cuộc điều tra hàng tuần lễ bắt đầu trước khi xảy ra vụ thảm sát tại Paris. Tổng hành dinh cảnh sát Bỉ đã được cảnh sát vũ trang bảo vệ nghiêm ngặt.

Kẻ bắt cóc con tin tại bưu điện ngoại ô Paris đầu hàng

Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát Pháp cho biết vụ bắt giữ con tin xảy ra ngày 16/1 ở thị trấn Colombes, ở ngoại ô tây bắc thủ đô Paris. Hai con tin ở trong bưu điện đã được tự do sau khi kẻ tấn công đầu hàng lực lượng đặc nhiệm. Kẻ bắt cóc đã tuyên bố mình được vũ trang đầy đủ với một khẩu AK-47 và nhiều lựu đạn. Trong khi đó, NBC đưa tin tên này ở trong trạng thái không ổn định và nói năng không rõ ràng.

Tin tức cập nhật mới nhất ngày 17/1/2015: Kẻ bắt cóc con tin đã đầu hàng đặc nhiệm Pháp

Tin tức cập nhật mới nhất ngày 17/1/2015: Kẻ bắt cóc con tin đã đầu hàng đặc nhiệm Pháp. Ảnh Reuters

Đài truyền hình BFM TV, dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay vụ bắt cóc này không liên quan đến các vụ tấn công xảy ra ở Paris hồi tuần trước. Một công tố viên Paris phát biểu về vụ việc : “Hiện tôi vẫn chưa thể khẳng định liệu vụ bắt cóc này có liên quan đến khủng bố hay không”.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát đã bắt 12 kẻ tình nghi đã giúp đỡ các tay súng trong các vụ khủng bố tuần trước làm 17 người thiệt mạng ở Paris. Sau khi các thảm kịch trên xảy ra, cảnh sát Pháp đã nhận được nhiều báo động giả về các vụ tấn công khủng bố trên toàn đất nước.

Loan Nguyễn (tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang