Bảng 'thành tích' giết, cướp xe ôm dài chóng mặt của cặp tình nhân

author 12:30 06/05/2016

(VietQ.vn) - Do thiếu tiền tiêu xài, cặp đôi đã gây ra hàng loạt vụ cướp, giết xe ôm tại một số địa phương thuộc tỉnh Đắc Lắc và một số vụ trộm tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo tin tức từ báo Bình Thuận, rạng sáng 5/5, tổ công tác điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh đã di lý Lê Văn Chiều (Tuấn, SN 1993, quê Thanh Hóa) tạm trú xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và người tình là H Ken Kyang (SN 1994, trú tại buôn Drung, xã Yang tao, huyện Lăk, tỉnh Đắc Lắc) từ Lâm Đồng về tới Công an tỉnh.   

Trước đó sau khi sa lưới vào sáng ngày 3/5 tại TP. Đà Lạt, đôi tình nhân này khai nhận là hung thủ của nhiều vụ án trước đó nên PC45  tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, Đắc Lắc và Đắc Nông làm rõ. Theo đó, qua đấu tranh nhanh, với thủ đoạn tương tự, cả hai đã thực hiện 2 vụ cướp xe ôm khác mà nạn nhân may mắn sống sót sau khi bị đánh chấn thương bất tỉnh và lấy hết tài sản.

Đôi tình nhân 10 ngày thực hiện 3 vụ giết, cướp xe ôm liên tiếpĐôi tình nhân 10 ngày thực hiện 3 vụ giết, cướp xe ôm liên tiếp. Ảnh: Báo Bình Thuận

Cụ thể: Ngày 15/4, do thiếu tiền tiêu xài, cả hai đã gây ra một vụ cướp xe ôm tại xã Quảng Phú, huyện Krôngnô, tỉnh Đắc Nông lấy đi một xe Future Neo (Trung Quốc), 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động sau đó đem xuống huyện Di Linh (Lâm Đồng) bán cho 1 tiệm xe cũ được 1 triệu đồng.

Đến ngày 20/4/2016, hết tiền tiêu xài cả hai tiếp tục gây ra vụ cướp xe ôm tại xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắc Lắc cướp đi một xe máy nhãn hiệu Dream, 1 điện thoại di động sau đó sang tỉnh Đắc Nông bán được 3,5 triệu đồng. Khi xài hết số tiền trên, ngày 26/4, cả hai từ huyện Lâm Hà đi xe đò xuống Bảo Lộc rồi thuê ông Nguyễn Văn Lắm chở xuống Bình Thuận theo QL55, khi đến xã La Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc).

Khi đi đến địa phận xã La Dạ, cả hai yêu cầu ông Lắm chở vào con đường đất rồi chờ nạn nhân mất cảnh giác đã dùng cây gỗ và tay đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu và cổ ông Lắm.

Mặc dù nạn nhân van xin tha mạng nhưng cặp đôi này vẫn lạnh lùng ra tay đánh đến khi ông Lắm nằm bất động. Cả hai lấy xe, điện thoại di động và ví của ông Lắm, trong đó có 600 ngàn đồng rồi chạy về thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà thuê nhà trọ nghỉ và bán chiếc điện thoại di động, chiếc xe máy Wave S được hơn 6 triệu đồng rồi lên Đà Lạt lẩn trốn.

Ngoài ra cặp đôi này khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài, trước đó đã gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm khác với thủ đoạn tương tự tại một số địa phương thuộc tỉnh Đắc Lắc và một số vụ trộm tại tỉnh Lâm Đồng.

Hiện 2 đối tượng này đang được tạm giữ tại Lâm Đồng để cơ quan công an lấy lời khai về các hành vi cướp xe ôm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Sau đó cả hai được di lý về Bình Thuận để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án cướp giết người lái xe ôm tại Bình Thuận, báo Vietnamnet đưa tin. 

>>Bí ẩn tin nhắn trong vụ đại nạn gia đình ở Bình Dương khiến 2 thế hệ cùng chết

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang