Đối tượng buôn ma túy 9x 'ngựa quen đường cũ' dù vừa ra tù

author 11:42 21/04/2015

(VietQ.vn) - Đối tượng Linh Văn Khế đã từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, năm 2014 mới mãn hạn tù trở về địa phương nhưng đến ngày 18/4 lại tiếp tục bị bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, khoảng 19h ngày 18/4, tại Khách sạn Kim Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3 túi ni lông chứa 3kg ma túy tổng hợp (dạng đá) cùng một số tang vật có liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Linh Văn Khế (SN 1991) và Linh Văn Thụ (SN 1991), cùng trú tại thôn Nà Xia, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, sáng 18/4, Linh Văn Thụ đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc để buôn ma túy về giao cho Linh Văn Khế. Tuy nhiên, khi các đối tượng vừa giao hàng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tang vật thu giữ được từ chuyến buôn ma túy của Khế

Tang vật thu giữ được từ chuyến buôn ma túy của Khế. Ảnh: Dân Trí

Trước đó ngày 17/4, tại khu vực ngã tư đường Phai Vệ, Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, các trinh sát Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang đối tượng Ba Văn Tú đang có hành vi vận vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 2 bánh chất bột màu trắng nghi heroin.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Tú, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 túi gồm nhiều cục tinh thể màu trắng nghi ma túy tổng hợp. Qua giám định đã kết luận 2 bánh bột trên là heroin có trọng lượng hơn 689gam; 2 túi tinh thể là ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng gần 2kg, theo thông tin từ ANTV News. 

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang