Đội tuyển Nigeria tham dự World Cup 2014 : Đại bàng xanh có bán độ?

author 15:12 12/06/2014

(VietQ.vn) - Đội tuyển Nigeria tham dự World Cup 2014 là đại diện đầu tiên của châu Phi chính thức giành vé dự World Cup 2014.

Sự kiện:

Thế nhưng, với hàng loạt vấn đề đang tồn tại, Đại bàng xanh không được đánh giá cao trong cuộc chiến ở Brazil. 

Một cựu tuyển thủ Nigeria từng dự World Cup 1994 chia sẻ với nhật báo The Guardian (được đánh giá là tờ báo có uy tín nhất Nigeria): “Tôi thật không thể tưởng tượng nổi vì sao danh dự quốc gia lại bị mang ra bán rẻ đến như vậy”. The Guardian không đưa tên thật của ông, để tránh những rắc rối có thể đến từ thế giới ngầm hoạt động rộng khắp cả nước.

“Hy vọng, những gì xuất hiện thời gian qua chỉ là tin đồn, và không một thành viên nào của Nigeria tham dự World Cup 2014 bán độ”, cựu tuyển thủ này kết luận. 

Đội tuyển Nigeria tham dự World Cup 2014

Thông tin về khả năng nội bộ Nigeria bán độ ở Brazil xuất hiện từ một đoạn băng do tờ báo The Sun (Anh) thực hiện và công bố. Các băng nhóm tội phạm, liên quan đến cá cược bóng đá bất hợp pháp, tự tin làm thay đổi kết quả các trận đấu ở World Cup 2014. Thậm chí, người ta còn chào giá cụ thể cho một số khía cạnh trong trận đấu (ví dụ, 50.000 EUR cho một thẻ vàng cố ý, hoặc 100.000 cho thẻ đỏ).

Mối hoài nghi về Nigeria không chỉ đến từ dữ liệu mà báo chí thu thập được. Chính cách thể hiện trên sân cỏ của các cầu thủ Nigeria cũng làm tăng thêm nghi vấn bán độ.

Trong trận giao hữu chuẩn bị mới đây với Scotland, thủ môn Austin Ejide đã ôm bóng ném vào lưới nhà. Một pha bóng hoàn toàn có chủ ý của Ejide khi xem lại từ bất kỳ góc quay nào của truyền hình. Đó không phải cú vuột bóng vì cầu thủ đối phương gây sức ép.

Trong khi cảnh sát điều tra về nghi án bán độ, Ejide vẫn có mặt trong 23 tuyển thủ Nigeria đến Brazil. Rõ ràng, điều này không thể tạo niềm tin cho người hâm mộ về một Nigeria trong sạch. Ở các đội tuyển, với trường hợp tương tự, cầu thủ sẽ không thể thi đấu để chờ điều tra. Trước EURO 2012, HLV Prandelli loại hậu vệ Criscito sau khi anh dính nghi án tiêu cực (cá cược bất hợp pháp). Criscito chỉ trở lại khi phía cảnh sát kết luận vô tội.

 Những vấn đề bên ngoại sân cỏ tạo sức ép khủng khiếp cho Nigeria trong hành trình ở Brazil. Mỗi khi bước vào các trận đấu, mọi vị trí đều chịu áp lực và ánh mắt hoài nghi. 

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2011, HLV Keshi đã chuẩn bị rất nhiều cho World Cup 2014. Ông mang đến Brazil đội hình gồm nền tảng là những nhà vô địch châu Phi 2013. Chỉ có 7 cầu thủ trong sanh sách hiện tại không góp mặt ở CAN 2013. Phần lớn trong số họ là cầu thủ trẻ.

Ngoài ra, một năm trước, đội hình hiện tại cũng được HLV Keshi thực hiện thử nghiệm, tạo cơ hội cọ sát khi dự Confederations Cup. Chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng trước sức ép vô hình, thật khó để Đại bàng xanh có thể tung đôi cánh bay cao.

Danh sách Đội tuyển Nigeria dự World Cup:

 Thủ môn: Vincent Enyeama (Lille), Austin Ejide (Hapoel Be'er Sheva), Chigozie Agbim (Gombe United).

Hậu vệ: Elderson Echiejile (Monaco), Efe Ambrose (Celtic), Godfrey Oboabona (Rizespor), Azubuike Egwuekwe (Warri Wolves), Kenneth Omeruo (Chelsea), Juwon Oshaniwa (Ashdod), Joseph Yobo (Fenerbahce), Kunle Odunlami (Sunshine Stars).

Tiền vệ: John Mikel Obi (Chelsea), Ramon Azeez (Almeria), Ogenyi Onazi (Lazio), Reuben Gabriel (Waasland-Beveren), Michael Babatunde (Volyn Lutsk).

Long Nguyễn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang