Động đất mạnh 4,7 độ richter ở Mường Nhé-Điện biên gây rung lắc mạnh

author 06:50 24/04/2016

(VietQ.vn) - Trận động đất mạnh 4,7 độ richter vừa xảy ra tại địa phận xã Quảng Lâm và Nậm Kè (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) gây rung lắc mạnh...

Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào khoảng 23 giờ 00 phút 55 giây (giờ GMT) ngày 22/4/2016, tức 6 giờ 00 phút 55 giây (giờ Hà Nội) ngày 23/4/2016, một trận động đất có độ lớn M = 4.7 (khoảng 4,7 độ richter) xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.203 độ vĩ Bắc, 102.464 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km đã xảy ra tại khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biện.

Cụ thể, trận động đất mạnh 4,7 độ richter này xảy ra tại địa phận xã Quảng Lâm và Nậm Kè (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) gây rung lắc mạnh. Vị trí tâm chấn của trận động đất này gây rung chấn mạnh cách thị trấn Mường Nhé trên dưới khoảng 10 km.

Bản đồ tâm chấn động đất vừa xảy ra ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện BiênBản đồ tâm chấn động đất vừa xảy ra ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Viện Vật lý địa cầu cảnh báo, trận động đất kéo dài 4-5 giây có thể làm nứt tường của các ngôi nhà cấp 4 tại khu vực tâm chấn. Đây là trận động đất thứ 3 xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên tính từ đầu năm đến nay. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, trận động đất 2,6 độ Richter xảy ra tại huyện Tuần Giáo ngày 13/1 và trận động đất 4,4 độ Richter xảy ra tại huyện Mường Pồn ngày 21/1.

>>Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận chủ quán cà phê Xin Chào vô tội

Hải Sơn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang