Trung Quốc: Hàng loạt nhà cửa đổ sập trong cơn địa chấn 5,1 độ richter

author 16:00 31/10/2015

(VietQ.vn) - Vào lúc 19h26 giờ địa phương (tức 18h26 Việt Nam) ngày 30/10, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Đại Điền Bá, Vân Nam, Trung Quốc.

Theo báo mạng Nhân dân Trung Quốc, thông tin mới nhất của Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết tâm chấn của trận động đất nằm ở huyện Xương Ninh, thành phố Bảo Sơn với độ sâu 10km tại 21,5 độ vĩ Bắc và 99,5 độ Kinh Đông.

động đấtCảnh đổ nát trong trận động đất

Cục phòng chống động đất Vân Nam (Trung quốc) đã phát ra báo động cấp 3.Tính đến nay tạm thời chưa có thiệt hại về người, hàng loạt nhà cửa bị đổ sập.

Cơ quan phòng chống thiên tai tại tỉnh Vân Nam đã nhanh chóng triển khai cứu hộ đến vùng chịu ảnh hưởng cũng như sơ tán người dân sống gần tâm chấn.

Chỉ trong năm 2014, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã phải hứng chịu nhiều lần động đất. Tháng 10/2014, trận động đất ở Phổ Nhĩ, Vân Nam mạnh 6,6 độ richter, tâm chấn sâu hơn 5m. Trận động đất này đã làm 1 người chết, 324 người bị thương, 6988 căn nhà bị hư hỏng năng. Chính quyền tỉnh Vân Nam đã phải đưa ra báo động cấp 1.

Tháng 8/2014, Lỗ Điện, Vân Nam  cũng đã phải hứng chịu một trận động đất mạnh 6.5 độ richer khiến hàng nghìn người thương vong, 12.000 ngôi nhà đổ sập, 7.5km đường cao tốc hư hỏng hoàn toàn, hệ thống giao thông tê liệt.

Tháng 3/2014, ngoại ô cách Côn Minh,Vân Nam cũng đã xảy ra 2 trận động đất mạnh 4,5 độ richter và 5,5 độ richter.Tuy không có tổn thất về người song nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Theo các chuyên gia động đất ở Vân Nam (Trung Quốc) thường xuyên xảy ra, nguyên nhân đến từ nhiều phía.

Thu Thủy (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang