Đồng Nai: Tóm gọn băng nhóm dùng mã tấu “chém trước, cướp sau”

authorXuân Hân 18:14 03/06/2018

(VietQ.vn) - Trong lúc gây án, nhóm này thường dùng mã tấu chém nạn nhân thương tích rồi mới cướp tài sản, lẩn trốn trong đêm.

Ngày 3-6, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa triệt phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm, chuyên sử dụng hung khí để cướp xe máy. Trong lúc gây án, nhóm này thường dùng mã tấu chém nạn nhân thương tích, rồi mới cướp tài sản lẩn trốn trong đêm.

Băng nhóm dùng mã tấu cướp tài sản đã bị tóm gọn (ảnh PLO.vn) 

Các nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ, để điều tra về các hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội và không tố giác tội phạm, gồm: Nguyễn Văn Đương (24 tuổi); Đỗ Văn Mích (21 tuổi); Diệp Quốc Huy (27 tuổi); Nguyễn Tấn Đạt (23 tuổi); Lê Hùng Phi (22 tuổi); Võ Phúc Duy (16 tuổi); Trương Văn Tèo (27 tuổi); Nguyễn Đức Thắng (23 tuổi); Lương Thế Khang (17 tuổi) và Cao Hồng Phi (21 tuổi).

Được biết, băng cướp trên do Nguyễn Văn Đương (24 tuổi) cầm đầu, đã thực hiện hàng chục vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn TP Biên Hòa gieo nỗi ám ảnh, hoang mang cho người dân.

 Hung khí các đối tượng trên sử dụng để "hành nghề" (ảnh PLO).

Đến thời điểm sa lưới, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên 10 vụ cướp tài sản của người đi đường. Khi hành động nhóm này thường mặc đồ đen, đeo khẩu trang, mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay. Khi quan sát thấy nạn nhân đi một mình trên các tuyến đường vắng các đối tượng áp sát rồi cướp tài sản.

Đặc biệt, trong lúc gây án nhóm này thường dùng mã tấu chém nạn nhân rồi cướp xe. Sau khi cướp được tài sản, Thắng và Khang sẽ đưa đi tiêu thụ và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để bắt các đối tượng liên quan.

Xuân Hân (t/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang