Đồng Tháp: 3 mẹ con bỏ mạng oan vì tuột cáp cần cẩu

author 13:42 05/05/2015

(VietQ.vn) - Xe cần cẩu đang thi công cầu Hồng Ngự 2 (Đồng Tháp) thì bất ngờ bị tuột cáp, gãy rơi xuống đường ngã đè trúng vào ba mẹ con chị Cao Tường Vân khiến cả 3 mẹ con chết tại chỗ.

Theo tin tức từ báo Người lao động, khoảng 7 giờ 45 phút sáng nay, 5-5, xe cần cẩu do Nguyễn Thái Huỳnh (SN 1986, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang thi công cầu Hồng Ngự 2 (bắc qua kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng) bất ngờ bị tuột cáp, gãy rơi xuống đường.

Lúc này, một chiếc xe máy đang chạy từ hướng khóm An Tài đi khóm An Lợi (phường An Lộc) chở ba người bị cần cẩu ngã đè trúng vào khiến 3 người tử vong tại chỗ. Nạn nhân là chị Cao Tường Vân (SN 1984), cháu Trần Cao Công Danh (SN 2010) và bé Trần Ngọc Thảo Vy (17 tháng tuổi), cùng ngụ khóm An Tài, phường An Lộc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị Vân tử vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con chị Vân tử vong. Ảnh: NLĐ

Trước đó, cuối năm 2014 ở Nghệ An cũng xảy ra một vụ tai nạn tương tự. Sáng 27/9, anh Nguyễn Phi Hùng (43 tuổi, xã Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai) đi xe máy đến khu vực thi công cầu Hoàng Mai thì bất ngờ bị chiếc cần cầu của Công ty cổ phần 412 đứt cáp đổ sập xuống đè cả người lẫn xe. Sự cố khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, xe máy bị đè bẹp.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cần cẩu lỗi dẫn đến đứt cáp. Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, nhà chức trách đã giao nạn nhân cho gia đình đưa về làm lễ an táng, Zing News đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang