Đông Triều - Quảng Ninh: Khai thác cát gần bờ, nguy cơ cao sạt lở

author 05:27 03/03/2017

(VietQ.vn) - Tình trạng khai thác cát sai phép trên sông Kinh Thầy, đoạn qua địa bàn xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh có phần khó kiểm soát.

Thời gian qua, báo chí đã phản ánh khá nhiều về tình trạng các tàu lớn bé “thi nhau” hút cát trái phép trên sông Kinh Thầy, địa bàn xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, nhưng qua giám sát của nhân dân và báo chí, “cát tặc” vẫn hoành hành, thách thức các cơ quan chức năng địa phương.

Ghi nhận của nhóm phóng viên lúc trưa ngày 28/2, tại khu vực này có nhiều tàu đang hút cát chỉ cách bờ chừng 5m, mang hiệu số HD 0703 và HD 0402. Việc khai thác cát gần bờ nguy cơ cao gây sạt lở nhiều đoạn bờ sông, đe dọa đến công trình đê điều, làm mất đất canh tác của bà con nông dân.

khai thác cát ở đông triều quảng ninh

Chiếc tàu mang số hiệu 0703 đang “ăn cát” sát bờ sông Kinh Thầy trưa ngày 28/2/2017. Ảnh cắt từ clip

khai thác cát ở đông triều quảng ninh

Một chiếc khác cũng đang hút cát ngay sát chiếc mang số hiệu 0703. Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến cảnh tài nguyên quốc gia bị khai thác, phóng viên đã phản ánh ngay với lãnh đạo UBND xã Hồng Phong, vị lãnh đạo UBND xã cho biết sẽ cử lực lượng ra kiểm tra.

Trao đổi với phóng viên về công tác quản lý hoạt động khai thác cát đang diễn ra trên địa bàn thị xã Đông Triều, ông Nguyễn Văn Ngoãn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, cho biết: "UBND thị xã đang làm văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh để tỉnh ý kiến với phía Hải Dương về dự án nạo vét sông Kinh Thầy của Công ty TNHH MTV Xây dựng Đông Bắc Bộ, yêu cầu đơn vị này phải cắm phao và thực hiện nạo vét dự án đúng ranh giới cho phép nhưng doanh nghiệp không thực hiện. Thêm vào đó, họ lợi dụng buổi trưa hoặc tối để đưa tàu sang phía Quảng Ninh hút cát trái phép".

Tạm dừng HĐ nhà máy gạch ngói Kim Sơn: ‘Công nhân lo lại đi làm cửu vạn’(VietQ.vn) - Nhiều công nhân đang làm việc tại nhà máy gạch ngói Kim Sơn (TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) rất lo lắng vì không biết sẽ sống thế nào nếu nhà máy gạch không được hoạt động lại.

Cũng theo vị lãnh đạo thị xã Đông Triều, do khu vực này tiếp giáp giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương nên gây nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, xử lí vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Ngoãn bày tỏ: “Vấn đề này UBND thị xã Đông Triều rất đau đầu. Mặc dù chúng tôi đã bắt nhiều tàu nhưng vẫn chưa giải quyết được dứt điểm”.

Với thực trạng trên, nhiều người dân địa phương đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh và thị xã Đông Triều có chỉ đạo quyết liệt hơn để sớm ngăn chặn tình trạng tài nguyên bị "rút ruột", ảnh hưởng đến hệ thống đê điều, đất sản xuất nông nghiệp bị sạt lở.

Tại một hội nghị trực tuyến về phòng chống khai thác cát, sỏi trái phép, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu thực tế, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép đang khiến xã hội rất bất bình. Một vài địa phương có dấu hiệu bao che "cát tặc".

Thủ tướng còn nhấn mạnh, phải xác định “cát tặc” là một loại tội phạm, phải làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể từ Trung ương đến địa phương.

"Ở đâu để xảy ra nạn khai thác trái phép, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Bí thư, chủ tịch, trưởng công an nơi đó phải bị xem xét đầu tiên", Thủ tướng chỉ đạo.

LONG HẢI

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang