Đột nhập lò sản xuất mỹ phẩm giả

author 07:15 06/10/2014

Khám xét nơi ở của Khanh công an thu giữ nhiều thùng hóa chất, nguyên liệu phục vụ co quá trình sản xuất mỹ phẩm giả, khuôn in nhãn hiệu lên hộp...

Sự kiện: Mỹ phẩm kém chất lượng

Tin từ Phòng tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an TX. Dĩ An khám phá, bắt giữ một "kho" sản xuất mỹ phẩm giả quy mô trên địa bàn.

Theo điều tra, vào khoảng 9h sáng 1/10, qua quá trình theo dõi các trinh sát Công an tỉnh Bình Dương đã bất ngờ ập bắt Lâm Văn Quốc Khanh (tự Đen, SN 1994, quê Đồng Tháp) khi đối tượng này mang số lượng lớn mỹ phẩm giả giao cho khách hàng tại một quán cà phê thuộc phường An Bình, TX. Dĩ An.

Khanh và số mỹ phẩm giả đang giao cho khách bị bắt giữ

Lúc bắt giữ Khanh, công an thu giữ tang vật gồm 350 hộp mỹ phẩm hiệu Vĩnh Tân được làm giả rất tinh vi. Bước đầu Khanh khai nhận lấy số mỹ phẩm trên từ một người không rõ lai lịch với giá 40 ngàn đồng/hộp rồi đi bỏ sỉ cho các đại lý giá 80 ngàn đồng/hộp. Trong khi đó giá in trên vỏ hộp là 220 ngàn đồng.

Qua đấu tranh, cuối cùng Khanh cũng thừa nhận nơi sản xuất số mỹ phẩm trên là nơi ở của Khanh tại phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân. Khám xét tại đây công an thu giữ nhiều thùng hóa chất, nguyên liệu dùng cho sản xuất mỹ phẩm, 4 khuôn lụa dùng để in logo nhãn hiệu lên sản phẩm, máy thổi hạt nhựa…

Cơ quan công an khám xét "xưởng" sản xuất mỹ phẩm của Khanh

Cơ quan điều tra nghi ngờ ngoài sản xuất mỹ phẩm giả của thương hiệu Vĩnh Tân, Khanh còn làm ra nhiều sản phẩm giả của các hãng khác từ đó tiêu thụ tại địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Infonet

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang