Đợt xâm nhập mặn khốc liệt thứ 2 lại chuẩn bị ‘tiến vào’ ĐBSCL

author 15:03 24/03/2016

(VietQ.vn) - Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ phải gánh chịu một đợt xâm nhập mặn thứ 2 thời gian tới.

Dự báo đợt xâm nhập mặn này có nồng độ từ 4gam/lít trở lên lấn sâu vào nội đồng hàng 100km. Đây mới thực sự là đợt xâm nhập mặn khốc liệt nhất trong vòng một trăm năm qua.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Cao Đức Phát cảnh báo, những gì xảy ra hôm nay chỉ mới là sự khởi đầu của “cuộc chiến” với biến đổi khí hậu ở khu vực này. Bộ trưởng Phát cũng kiến nghị Chính phủ tìm nguồn bố trí 32.000 tỷ đồng  đầu tư công trình thủy lợi thích ứng BĐKH cho cả khu vực giai đoạn 2016-2020. Đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam làm việc với các quốc gia thượng nguồn sông Mê Kông để chia sẻ thông tin về nguồn nước và điều tiết các hồ chứa thủy điện chia sẽ nguồn nước làm cho xâm nhập mặn ở hạ lưu bớt trầm trọng hơn.

Đợt xâm nhập mặn khốc liệt thứ 2 lại chuẩn bị ‘tiến vào’ ĐBSCLĐợt xâm nhập mặn khốc liệt thứ 2 lại chuẩn bị ‘tiến vào’ ĐBSCL. Ảnh minh họa

Hầu hết các chuyên gia cũng nhận định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn mặn khốc liệt là do hê thống thủy lợi chưa được đầu tư hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ. Việc khai thác tài nguyên thiếu bền vững làm suy kiệt nước ngầm là một trong những nguyên nhân làm gia tăng sụt lún, sạt lở gia tăng hạn hán, xâm nhập mặn. Phân bố sử dụng đất và tổ chức sản xuất vùng kinh tế mặn-lợ-ngọt còn tùy tiện chưa thích nghi biến đổi khí hậu, nhiều quy hoạch còn thiếu tính liên kết. Do đó,  cần rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ đầu tư phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và thích ứng biến đổi khí hậu phù hợp với tình hình mới.

Khánh An

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang