Dự án đường sắt trên cao Hà Nội: 'Chậm quá, chậm quá!'

author 17:15 07/04/2015

(VietQ.vn) – Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông đã phải thốt lên như vậy khi thấy nhà thầu thi công dự án đường sắt đô thị trên cao triển khai quá chậm.

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 7/4, ông Vũ Ngọc Phụng – Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết, bản thân ông và nhiều người dân rất sốt ruột vì dự án đường sắt đô thị trên cao Cát Linh – Hà Đông, đoạn qua Hà Đông các nhà thầu triển khai thi công quá chậm.

Ông Vũ Ngọc Phụng phàn nàn về tiến độ dự án đường sắt trên cao

Ông Vũ Ngọc Phụng "phàn nàn" về tiến độ thi công dự án đường sắt đô thị trên cao. Ảnh Viết Cường

“Quận Hà Đông có mỗi tuyến đường huyết mạch đó, việc nhà thầu thi công chậm ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của người dân, gây nguy hiểm cho mọi người khi đi qua đây”, ông Phụng nhấn mạnh.

Do đó, tại buổi họp báo, ông Phụng đề xuất lãnh đạo Hà Nội, Ban Tuyên giáo cùng các cơ quan báo đài có “biện pháp” tác động để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

“Chứ thế này thì chậm quá, chậm quá!”, ông Phụng lắc đầu chán nản khi trao đổi bên lề với phóng viên.

Trước đó, trong năm 2014, tại dự án đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông, đoạn qua địa phận Hà Đông đã hai lần xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Có một vụ đã làm chết 1 người và khiến 2 người bị thương.  

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang