Thời tiết mùa đông 2015: Dự báo El Nino kéo dài nhất 60 năm qua

author 11:51 12/10/2015

(VietQ.vn) - Dự báo mùa đông năm 2015 - 2016 sẽ có nền nhiệt ấm, ít ngày rét ở Bắc Bộ, rét đậm-rét hại không kéo dài, tuy vẫn có thể xuất hiện các đợt khoảng 4-7 ngày.

Trong khi đợt không khí lạnh cường độ mạnh hiện tại vẫn tiếp tục gây mưa lớn và dông tại khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi thì dự báo mùa Đông 2015 cho thấy thời tiết sẽ ấm hơn mọi năm.

Dự báo thời tiết tháng 10 năm 2015

Dự báo thời tiết về đợt không khí lạnh hiện tại, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) Trung ương cho hay, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên mực 1500 mét nên ở khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Dự báo mùa đông 2015 ít rét đậm rét hại hơn mọi năm

Dự báo mùa đông 2015, các tỉnh Bắc Bộ sẽ có ít ngày rét đậm-rét hại và thời gian các đợt rét đậm rét hại cũng chỉ kéo dài khoảng 4-7 ngày

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cảnh báo từ ngày hôm nay (12/10) đến ngày 15/10 (Thứ Năm), ở các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.  Ngoài ra, cần lưu ý, từ ngày mai (13/10), vùng mưa lớn sẽ mở rộng ra các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An.

Nhận định về thời tiết tháng 10/2015, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài, Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho hay, hiện tại, đợt không khí lạnh này là đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng 10/2015. “Trong các đợt còn lại trong tháng 10 khi thời tiết dần bước vào mùa đông nên các đợt không khí lạnh dần dần sẽ gia tăng về cường độ cùng với đó là nhiệt độ cũng giảm mạnh hơn so với những đợt không khí lạnh đầu mùa”, ông Hòa nói.

Theo đó, tại các tỉnh Bắc Bộ tháng 10 là thời kỳ chuyển mùa. Trừ đợt không khí lạnh hiện tại đang diễn ra, có khả năng xảy ra 2 đến 3 đợt không khí lạnh gây ra các đợt mưa rào và dông. Ở các tỉnh Trung Bộ đã bước sang thời kỳ mùa mưa, cần chủ động đề phòng các đợt mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các khu vực có địa hình dốc.

Ngoài ra, tổng hợp các sản phẩm dự báo thống kê và số trị cho thấy, tháng 10/2015 có khả năng có từ 1 đến 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông - Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Dự báo mùa Đông 2015 trải qua El Nino kéo dài nhất 60 năm

Dự báo mùa Đông 2015 cho thấy, nước ta sẽ trải qua El Nino 2014-2016 – được đánh giá sẽ trở thành một trong những El Nino kéo dài nhất trong khoảng 60 năm qua, kể từ khi có những quan trắc chi tiết về hiện tượng ENSO.

Theo các quan sát mới nhất về nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương (một trong những khu vực chính để đánh giá cường độ của El Nino), chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực này trong tháng 9/2015 tiếp tục tăng và đang ở mức 2,0oC.

Dự báo chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục tăng dần và có khả năng đạt giá trị cao nhất (khoảng 2,2-2,4oC) vào những tháng cuối năm 2015 và đầu năm 2016.

Theo dự báo thời tiết nêu trên thì El Nino 2015 sẽ đạt cường độ tương đương với El Nino mạnh kỷ lục 1997-1998. Ngoài ra, có đến trên 90% khả năng El Nino sẽ kéo dài đến hết mùa đông xuân 2015-2016. Như vậy, ngoài cường độ mạnh, theo trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, nhiều khả năng El Nino 2014-2016 cũng sẽ trở thành một trong những El Nino kéo dài nhất trong khoảng 60 năm qua, kể từ khi có những quan trắc chi tiết về hiện tượng ENSO.

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương nhận định, trong những tháng mùa Đông có El Nino mạnh, hiện tượng rét đậm - rét hại thường ít hơn TBNN và không kéo dài.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài, Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cho hay, nhiệt độ trong các tháng từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016 trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn TBNN từ 0,5-1,5oC.

“Nhiệt độ trong những tháng chính của mùa Đông tại Miền Bắc (từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016) có xu hướng cao hơn TBNN, rét đậm-rét hại có khả năng không kéo dài, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện các đợt khoảng 4-7 ngày. Nhận định chung, mùa đông 2015 - 2016 sẽ tiếp tục là một mùa đông ấm, ít ngày rét ở Bắc Bộ”, ông Nguyễn Đức Hòa nói.

Về lượng mưa, ở Bắc Bộ, lượng mưa từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016 có khả năng ở mức cao hơn khoảng 15-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lượng mưa từ tháng 10/2015 - 4/2016 tại khu vực Trung Bộ có khả năng thiếu hụt từ 30-50% so với TBNN cùng thời kỳ, một số nơi thấp hơn. Nhiều khả năng tổng lượng mưa sẽ thiếu hụt trong chính mùa mưa ở khu vực Trung Bộ (tháng 10 và 11/2015).

Lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Bình Thuận từ tháng 10/2015 đến 4/2016 có khả năng ở mức thấp hơn so với TBNN khoảng 20-40%. Mùa mưa ở các khu vực này có khả năng kết thúc sớm hơn so với TBNN.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang