Đêm nay nguy cơ Hà Nội lại rơi vào ngập lụt

author 18:33 26/05/2016

(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 26/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, nguy cơ ngập lụt có thể tái diễn.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất cho hay, hiện nay, qua theo dõi trên ảnh radar cho thấy hiện vẫn đang tồn tại vùng mây đối lưu phát triển tại khu vực phía tây nam Hà Nội. Hiện vùng mây dông này đang có xu hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội.

Dự báo thời tiết cho thấy, Hà Nội sẽ có mưa to vào đêm nay, cần đề phòng ngập lụt 

Dự báo thời tiết, chiều tối ngày hôm nay (26/5), vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các quận phía tây nam và khu vực nội thành Hà Nội. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Ngoài ra, khu vực Hà Nội trong đêm nay và sáng ngày mai (27/5) dự báo sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội, đêm 26/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Hiện tại, các bản tin dự báo thời tiết cũng cảnh báo mưa dông trên diện rộng và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc. Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, trong 24 giờ qua, các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực phía Tây Hà Nội đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tính đến 13 giờ chiều nay (26/5), lượng mưa phổ biến từ 50-70mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Mộc Châu (Sơn La) 89mm; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 93mm, Việt Trì (Phú Thọ) 156mm, Ba Vì (Hà Nội) 211mm,...

Dự báo, trong đêm nay và sáng sớm ngày mai (27/5), ở khu Tây Bắc, Việt Bắc, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc. Một số tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa cần đặc biệt đề phòng.

Về trận mưa gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hà Nội vừa qua, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, các tỉnh Bắc bộ đang bước vào thời kỳ mưa tiểu mãn nên thường xuyên xảy ra tình trạng mưa rào và dông, chủ yếu vào chiều và tối. Tuy nhiên, lượng mưa được dự báo sẽ giảm và ít có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn, dồn dập như đêm 24/5 vừa qua.

Trong những ngày mùa mưa, Hà Nội thường có từ 5-7 đợt mưa như trên và trận mưa đêm 24-5 là đợt mở đầu. “Mùa mưa bão mới chỉ bắt đầu. Trong năm nay, khí hậu chuyển từ hình thái El Nino sang La Nina nên mưa lũ sẽ khốc liệt hơn, bão xuất hiện nhiều hơn nhưng bù lại, chúng ta sẽ có mùa hè mát mẻ”, ông Lê Thanh Hải nói.

Ngoài ra, trong một diễn biến thời tiết khác, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, hồi 14 giờ chiều nay (26/5), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc; 113,2 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 27/5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở phía Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang