Dự báo thời tiết cuối tuần: Miền Bắc tạnh ráo, trời ấm dần tuy vẫn ở ngưỡng rét

author 16:20 26/02/2016

(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết miền Bắc hai ngày cuối tuần trời tạnh ráo, trời ấm dần tuy vẫn ở ngưỡng rét, nhất là vào thời điểm đêm và sáng sớm.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, hiện nay (26/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ đã xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại trên diện rộng. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và phía tây quần đảo Trường Sa đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết miền Bắc tạnh ráo hai ngày cuối tuần

Dự báo thời tiết cuối tuần, miền Bắc tạnh ráo, trời ấm dần tuy vẫn ở ngưỡng rét

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi rét hại còn kéo dài đến ngày mai (27/2). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m. Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ; phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, đêm gió yếu dần; biển động. Sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Như vậy, từ ngày 28/2 (Chủ Nhật), dự báo thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ ấm dần lên, trời tạnh ráo. Tuy nhiên, do nền nhiệt độ đang ở mức thấp nên trời sẽ vẫn tiếp tục rét.

Dự báo thời tiết Hà Nội hai ngày cuối tuần và tuần sau giao động trong khoảng 13 – 25 độ C, trời rét, không mưa.

Để đối phó với không khí lạnh tăng cường mạnh, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển để thông tin cho các địa phương chủ động các biện pháp phòng, tránh.

Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển để chủ động các biện pháp ứng phó theo các nội dung công văn của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, lúc 10h ngày 23/2/216, tàu QNg 90104 TS do Ông Dương Văn Nam làm thuyền trưởng, ở xã Bình Châu, Bình Sơn, tàu bị gãy chân vịt, thả trôi. Lúc 7h30 ngày 25/2/2016, vị trí của tàu ở 16°01’N-114°54’E, thời tiết khu vực gió cấp 8-9. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Hiện Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đang huy động các lực lượng tiếp cận tàu.

Ngoài ra, lúc 1h ngày 25/2/2016, tàu QNg 90352 do ông Nguyễn Hữu Quang làm thuyền trưởng, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tàu bị phá nước, chìm tại vị trí 16006’N – 111025E, trên tàu có 12 lao động. Sau khi bị tai nạn, 12 lao động nêu trên đã được tàu QNg 90457 TS do ông Đỗ Hi làm thuyền trưởng cứu vớt.

Về dự báo thời tiết 6 tháng đầu năm 2016, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, hiện tượng El Nino khởi phát từ cuối năm 2014, đã tác động trong năm 2015 và có khả năng tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng mùa đông – xuân, sau đó khả năng có xu hướng giảm dần về cường độ vào những tháng đầu mùa hè năm 2016.

Dưới tác động của El Nino nhiều khả năng số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong năm 2016 tương đương hoặc ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo thời tiết về nhiệt độ, rét đậm, rét hại, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, nhiệt độ trung bình ở các tỉnh miền Bắc trong tháng 2 năm 2016 có khả năng xấp xỉ trung bình nhiều năm, trong các tháng tiếp theo của nửa đầu năm 2016 tiếp tục có xu hướng cao hơn TBNN từ 0,5-1 độ C. Các tỉnh phía nam cao hơn TBNN từ 1-1.5 độ C.

Trong những tháng đầu mùa hè, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn so với trung bình hàng năm ở khu vực Nam Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Bộ.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang