Dự báo thời tiết hôm nay ngày 22/10: Trưa chiều Bắc bộ giảm mưa dông, trời âm u

author 06:45 22/10/2014

(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết hôm nay ngày 22/10, mưa dông diễn ra tại Bắc bộ kéo dài tới hết buổi trưa, trời âm u, mát mẻ. Trung bộ đón hình thái gây mưa mới

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 22/10

Miền Bắc đã đón một đợt khí lạnh mới vào đêm qua và gây mưa cho toàn miền. Tuy vậy, đợt lạnh này chưa đủ mạnh để khiến nhiệt độ giảm nhiều. Cảm giác lạnh chỉ chủ yếu vào đêm và sáng, với mức nhiệt từ 21-23 độ ở vùng đồng bằng và từ 19-20 độ ở vùng núi.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 22/10: Mưa rào chấm dứt sau buổi trưa, trời âm u và mát mẻ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 22/10: Mưa rào chấm dứt sau buổi trưa, trời âm u và mát mẻ. Ảnh minh họa

Ban ngày nhiệt vẫn tăng, nhiệt độc cao nhất vào trưa nay tại các tỉnh miền Bắc sẽ vào khoảng 27-29 độ, cùng lúc mưa sẽ dứt, trời nhiều mây âm u và không khí mát mẻ hơn.

Hiệu ứng mưa do khí lạnh gây ra cho miền Trung lần này lại rõ rệt hơn do kết hợp với gió đông từ biển thổi vào. Diện mưa sẽ trải dài từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi ngay trong đêm và sáng sớm nay, lượng cũng lớn hơn và sẽ có một số điểm mưa vừa, mưa to trong ngày mai.

Dự báo thời tiết hôm nay chi tiết cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 – 21 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 26 – 29 oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 – 22 độ, vùng núi có nơi 16 – 18 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 26 – 29 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 26 – 29 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31 oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 – 22 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31 oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 oC

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 26 – 29 oC




Dự báo thời tiết hôm nay ngày 22/10: Dự báo thời tiết biển

Trên biển, gió đông bắc của khí lạnh sẽ gây thời tiết xấu cho khu vực phía bắc của biển Đông. Gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giạt cấp 7 khiến biển động. Nhưng tại 2 huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa, gió vẫn giữ ổn định ở mức cấp 4, cấp 5 và đôi lúc trời sẽ có mưa.

Phan Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang