Dự báo thời tiết ngày 27/4: Bắc Bộ trưa và chiều hửng nắng

author 05:54 27/04/2015

(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/4/2015, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/4/2015, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương,  các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC. 

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/4/2015: Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/4/2015: Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết khu vực Trung Bộ ngày 27/4 mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá mức 28 độ. Từ ngày 27-30/4 có mưa vài nơi, ngày xuất hiện nắng, nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt mức 32-34 độ C. Từ 1-3/5 trời không mưa, ngày nắng, một số nơi có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió Đông cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất từ 24– 27oC, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, miền Đông 35 - 37oC.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/4/2015 trên đất liền

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24– 27 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 – 23 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 oC
Nam Bộ
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24– 27 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ, miền Đông 35 - 37 oC
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 oC
   
 

 Dự báo thời tiết hôm nay ngày 27/4/2015 trên biển

Bắc Vịnh Bắc bộ
Có mưa vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc đến đông cấp 4 – 5.
Nam Vịnh Bắc Bộ
Có mưa vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc đến đông cấp 4 – 5.
Quảng Trị đến Quảng Ngãi
Có mưa rào vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 – 5.
Bình Định đến Ninh Thuận
Có mưa rào vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4.
Bình Thuận đến Cà Mau
Không mưa. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc đến đông cấp 4 - 5.
Cà Mau đến Kiên Giang
Có mưa rào và dông vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông cấp 3 - 4.
Bắc Biển Đông
Có mưa vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 - 5.
Quần đảo Hoàng Sa
Không mưa. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 - 5.
Vùng Giữa Biển Đông
Có mưa rào và dông vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 - 5.
Quần đảo Trường Sa
Có mưa rào vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 - 5.
Vùng Nam Biển Đông
Có mưa rào và dông vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió đông bắc cấp 4 - 5.
Vịnh Thái Lan
Có mưa rào và dông vài nơi. 
Tầm nhìn xa : trên 10km.
Gió nhẹ.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang