Dự báo thời tiết ngày 5/9: Bắc bộ đón khai giảng trong thời tiết tốt

author 03:31 05/09/2014

(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết ngày 5/9, khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác lúc gần sáng, ban ngày nhiệt độ lên cao. Khu vực Nam và Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn cho thấy, thời tiết ngày 5/9 tại các tỉnh Bắc bộ có thể xảy ra mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu vào thời điểm gần sáng. Nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Dự báo thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác vào đêm và gần sáng, không ảnh hưởng tới buổi lễ khai giảng ngày 5/9

Dự báo thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác vào đêm và gần sáng, không ảnh hưởng tới buổi lễ khai giảng ngày 5/9. Ảnh minh họa

Các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa, dông vào các thời điểm chiều tối và đêm, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt độ không đổi so với những ngày qua.

Các tỉnh Nam Bộ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối 4/9 cho đến ngày 05/9 mưa dông có xu hướng tăng lên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời điểm mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ  ngày 05/09 có xu hướng giảm nhẹ.

Dự báo thời tiết ngày 5/9 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 – 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  28 – 31 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Phan Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang