Dự báo thời tiết ngày mai 23/12: Nhiệt độ miền bắc tiếp tục giảm, trời rét đậm

author 20:55 22/12/2014

(VietQ.vn) – Theo thông tin từ đài khí tượng thủy văn trung ương, dự báo thời tiết ngày mai 23/12/2014, nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục giảm một chút, trời rét đậm, ở các tỉnh ven biển có mưa rào, gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8 – 9.

Dự báo thời tiết ngày mai, từ đêm nay (22/12), theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do nằm sâu trong khối khí lục địa khô và lạnh nên tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Theo đó, sáng sớm ngày 23/12, nhiệt độ Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục giảm thêm một chút. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ, các tỉnh ven biển có mưa rào rải rác.

Dự báo thời tiết ngày mai, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm thêm một chút, trời rét đậm

Dự báo thời tiết ngày mai, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm thêm một chút, trời rét đậm. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, lại nằm sâu trong khối khí lục địa khô và lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ duy trì tình trạng ít đến quang mây. Trời tiếp tục rét đậm về đêm và rạng sáng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở các tỉnh ven biển có mưa rào, gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8 – 9.

Dự báo thời tiết ngày mai 23/12/2014 trên đất liền: 

Khu vực phía Tây Bắc B 

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao rét đậm, có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21  độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Vùng núi cao rét đậm, có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21  độ.

Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc không mưa, trưa chiều trời nắng; phía nam có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, phía nam từ 14 đến 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22  độ.

Khu vực Đà NẵngBình Thuận 

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, phía nam từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam từ 27 đến 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên                                   

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. n Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. 

Khu vực Nam Bộ                  

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. n Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. 

Khu vực Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ. n  Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21  độ.

Dự báo thời tiết ngày mai 22/12/2014 trên biển:

Khu vực Bắc Biển Đông

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh.

Khu vực vùng giữa biển Đông

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh.

Khu vực quần đảo Trường Sa

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Khu vực vùng Nam Biển Đông

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 – 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Khu vực vịnh Thái Lan

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4.

Nguyễn Dung (Tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang