Dự báo thời tiết ngày mai 30/10: Không khí lạnh bao trùm miền Bắc

author 22:13 29/10/2017

(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết ngày mai 30/10: Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối nay (29/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đêm nay và ngày mai (30/10), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Huyền Trân và huyện Côn Đảo) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

 Dự báo thời tiết ngày mai 30/10. Ảnh minh họa: Trí thức trẻ

 Dự báo thời tiết ngày mai 30/10. Ảnh minh họa: Trí thức trẻ

Từ chiều và đêm ngày 30/10, ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cùng với đó, vào hồi 19h ngày 29/10, vùng áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có vị trí ở vào khoảng 7,0-9,0 độ Vĩ Bắc, 112,0-114,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Trường Sa.

Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng gió giật mạnh cấp 7-8; phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Huyền Trân và huyện Côn Đảo) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo trong ngày và đêm mai (30/10) vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục ảnh hướng xấu đến thời tiết các vùng biển phía Nam, sau đó ảnh hưởng tới đất liền các tỉnh Nam Bộ.

Dự báo thời tiết đêm 29, ngày 30/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 52 - 94%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21, vùng núi có nơi dưới 17 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ C

Thời tiết thất thường, sốt xuất huyết chưa dừng mà nguy cơ quay lại đỉnh dịch lần 2(VietQ.vn) - Theo báo cáo mới đây của Sở Y tế TP Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết gần đây đã giảm tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn hàng trăm ổ dịch cộng với thời tiết nắng mưa thất thường rất có thể xuất hiện đỉnh dịch sốt xuất huyết thứ 2.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Đêm mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 60 - 96%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C

Hà Nội

Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 48 - 92%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ C

Ánh Ngân (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang