Dự báo thời tiết ngày 5/1/2014: Gió đông bắc hoạt động mạnh, gió mạnh và biển động trên biển

author 06:50 05/01/2015

(VietQ.vn) – Dự báo thời tiết ngày mai 5/1/2014, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên vùng biển dự báo sẽ có gió mạnh và biển động mạnh.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, dự báo thời tiết ngày mai   5/1/2014, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên vùng biển dự báo sẽ có gió mạnh và biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển của đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả đảo Phú Quý có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 và có mưa dông mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3m, biển động. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.  

Ngoài ra, vùng biển phía nam khu vực Nam Biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp. Hồi 7h ngày hôm nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 4 độ vĩ bắc, 109,0 độ kinh đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 7, cấp 8 và có lúc có mưa dông mạnh, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Dự báo thời tiết ngày mai 5/1/2014, vùng biển có gió mạnh và biển động do gió đông bắc hoạt động mạnh

Dự báo thời tiết ngày mai 5/1/2014, vùng biển có gió mạnh và biển động do gió đông bắc hoạt động mạnh. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày mai 5/1/2015 trên đất liền:

Khu vực phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 25 đến 27 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 đến 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía nam từ 28 đến 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ.

Khu vực Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ.

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai 5/1/2015 trên biển:

Lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu gây ra trường gió đông đến đông nam yếu trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và trường gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh cho toàn bộ khu vực Biển Đông.

Khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3 - 4.

Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông đến đông nam cấp 3 - 4.

Khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4.

Khu vực Bình Định đến Ninh Thuận

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4 - 5.

Khu vực Bình Thuận đến Cà Mau

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4 – 10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4.

Khu vực Bắc Biển Đông

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4 - 5.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa

Không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4.

Khu vực vùng Giữa Biển Đông

Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4 - 5.

Khu vực quần đảo Trường Sa

Có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Khu vực vùng Nam Biển Đông

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Khu vực vịnh Thái Lan

Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía nam. Tầm nhìn xa : trên 10km. Gió đông bắc cấp 4 – 5.

Nguyễn Dung (Tổng hợp)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang