Dự báo thời tiết ngày mai 8/1: Trời có mưa nhỏ rải rác

author 17:36 07/01/2015

(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết ngày mai 8/1/2015, nhiều khu vực trên cả nước có nơi mưa vừa có nơi mưa to, trời rét. Riêng vùng Tây nguyên và Nam Bộ có gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo thời tiết ngày mai, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đêm nay và sáng mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa rải rác; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ đêm ngày 08/01, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Ở các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 09/01 có rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Dự báo thời tiết ngày mai trời vẫn tiếp tục lạnh và mưa

Dự báo thời tiết ngày mai trời vẫn tiếp tục lạnh và mưa. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày mai 8/1/2015 trên đất liền:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 - 17 độ, có nơi dưới 12 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 17 - 20 độ, riêng khu Tây Bắc 21 – 24 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, vùng núi có nơi 10 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, phía nam 27 - 30 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ CNhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C

Đinh Ly (tổng hợp)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang