Du lịch biển ‘thắng lớn’ sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5

authorLăng Dương 10:55 03/05/2017

(VietQ.vn) - Kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày đã mang đến nguồn lợi nhuận rất lớn cho ngành du lịch biển Việt Nam, khởi đầu cho một mùa du lịch biển đầy tiềm năng.

Sự kiện: Du lịch mùa hè

Thời tiết oi bức những ngày đầu hè khiến những địa điểm du lịch biển là lựa chọn đầu tiên của nhiều người. Chính vì thế, các bãi biển đẹp ở nước ta trong kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 đã rơi vào tình trạng quá tải khi có những nơi, các du khách chia nhau từng mét vuông biển để tắm.

Theo thông tin VnExpress.net chia sẻ, trong ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ kéo dài, khách đến tham quan Vịnh Hạ Long đã tăng 50% so với ngày thường với 557 chuyến tàu, chở hơn 12.600 lượt khách; tại Cô Tô, đến trưa 30/2017, có hơn 10.000 lượt khách đến tham quan, tất cả các phòng nghỉ tại đây đều được đăng ký, sử dụng 100% công suất. Trong khi đó, tại Thanh Hóa, biển Sầm Sơn đã đón tổng cộng 430.000 lượt khách trong dịp lễ năm nay, doanh thu ước đạt 275 tỷ đồng; Mũi Né - Bình Thuận đón khoảng 125.000 lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng trong dịp lễ này.

Du lịch biển ‘thắng lớn’ sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5

 Tình trạng kẹt cứng khách du lịch tại các bãi tắm đẹp trên cả nước

Trong khi đó, Báo Khánh Hòa đưa tin, theo đánh giá của Sở Du lịch, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, lượng khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa tăng nhẹ so với cùng kỳ. Hơn 125.600 lượt khách lưu trú (tăng 5,6% so với cùng kỳ), trong đó, khách nội địa khoảng 100.400 lượt (tăng 1%), khách quốc tế hơn 25.200 lượt (tăng 29%). Tổng lượt khách đến các điểm tham quan, vui chơi, giải trí ước đạt hơn 650.000 lượt (tăng 8,5% so với cùng kỳ), tổng doanh thu du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 235 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ).

Báo Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận, khách sạn, bãi tắm ở đây đều chật kín khách du lịch. Tổng lượng khách đến Bà Rịa Vũng Tàu trong 4 ngày nghỉ lễ đạt 447.742 lượt, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 183 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó, TP.Vũng Tàu đón 223.800 lượt; huyện Xuyên Mộc đón 42.471 lượt; huyện Long Điền đón 145.000 lượt; huyện Côn Đảo đón 5.381 lượt; huyện Đất Đỏ đón 18.590 lượt.

Du lịch biển ‘thắng lớn’ sau kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5

 So với cùng kỳ, số lượng khách du lịch đến Nha Trang tăng nhẹ

Một số địa điểm du lịch biển diễn ra các lễ hội lớn như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017) hay liên hoan du lich Đồ Sơn 2017 (Hải Phòng), lượng khách du lịch đến đây cũng vô cùng lớn.

Có thể nhận thấy, chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng khách du lịch biển tăng mạnh kéo theo sự “bội thu” của các ngành dịch vụ biển liên quan như hệ thống nhà hàng, khách sạn và phương tiện di chuyển (tàu thuyền, máy bay). So với các địa điểm du lịch trên núi, du lịch biển Việt Nam sau kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 đã thắng lớn.

Khám phá phố cổ Hội An yên bình cùng Chi Pu(VietQ.vn) - Chi Pu vừa có chuyến du lịch Hội An vô cùng thú vị. Cô nàng chia sẻ nhiều bức hình tuyệt đẹp khi khám phá Hội An theo cách riêng của chính mình.

Lăng Dương (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang