Đức huy động quân đội, sẵn sàng giúp 40.000 người tị nạn

author 18:43 12/09/2015

Dự kiến sẽ có khoảng 40.000 nghìn người tị nạn đến Đức vào cuối tuần này. Quốc gia này đã huy động 4.000 binh sĩ và đặt trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ người tị nạn.

Hai nhân viên thuộc Hội Chữ thập đỏ Đức đang giúp một người tị nạn có thai ở thủ đô Berlin (Đức) ngày 10-9.

Tuần báo Der Spiegel của Đức dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này ông Ursula von der Leyen xác nhận: “Chỉ tính riêng trong tuần này, Đức đã huy động và đặt 4.000 binh sĩ trong trạng thái chờ”.

Cũng theo ông Leyen, những binh sĩ này có thể “bắt tay ngay vào việc trong tình huống khẩn cấp” và ở tư thế sẵn sàng hỗ trợ người tị nạn.

Hiện, nhiều thành phố của Đức đang phải vật lộn giải quyết dòng người tị nạn khổng lồ đổ về quốc gia này.

Số người tị nạn đến nhà ga Munich (Đức) từ đầu tháng 9 đến nay còn nhiều hơn cả tổng số người tị nạn đến đây trong năm 2014.

Theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, dự kiến sẽ có khoảng 40.000 nghìn người tị nạn đến Đức vào cuối tuần này.

Năm 2015, chính phủ Đức ước tính sẽ tiếp nhận khoảng 800.000 người tị nạn, cao gần gấp đôi so với con số 438.000 người tị nạn mà nước này tiếp nhận từ Nam Tư (cũ) năm 1992.

Theo Tuổi trẻ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang