Dùng "ma thuật" cướp vàng giữa ban ngày

author 08:22 20/02/2013

(VietQ.vn) - Lợi dụng lúc cửa hàng vàng chỉ có 1 người, đối tượng lạ mặt đã giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ dùng "ma thuật" thôi miên người bán hàng và cuỗm tài sản.

* Khám phá vụ cướp tài sản: Ngày 19-2, Phòng CSHS CATP khám phá vụ cướp tài sản, bắt Lưu Văn Cảnh (SN 1988, trú tại Trung Sơn, Tân Mỹ, Chiêm Hoá, Tuyên Quang). Nội dung vụ án: Khoảng 19h ngày 17-2-2013, Cảnh cùng hai đối tượng (đang xác định lai lịch) phát hiện Mai Xuân Tuấn (SN 1993, trú ở tập thể Phương Mai, quận Đống Đa) điều khiển ce máy Exciter (chưa đăng ký BKS) đi từ ngõ Thổ Quan I, Khâm Thiên, Đống Đa) về đến ngã tư Ô Cầu dền, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, anh Tuấn dừng xe, bị Cảnh cùng 2 đối tượng đi trên 1 xe máy (không rõ biển kiểm soát), áp sát. Đối tượng ngồi sau nhảy xuống dùng dao khống chế, bắt anh Tuấn đi về hướng Bạch Mai. Sau đó, các đối tượng ép anh Tuấn đến ngõ 104 Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, đe doạ, cướp xe máy trên của anh Tuấn, rồi trốn thoát. Phòng CSHS tiếp tục phối hợp CA quận Hai Bà Trưng điều tra.

Tiệm vàng bị cướp
* Cướp thôi miên và dùng thuốc mê: 18h ngày 18-2, chị Vũ Hoàng Điệp (SN 1990, ở ngõ 29 Nguyễn Thái Học) đến CA phường Nam Đồng  trình báo về việc: Khoảng 16h15 ngày 18-2, có một phụ nữ vào cửa hàng của chị ở 490 Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Lợi dụng lúc chỉ có một mình chị Điệp, đối tượng giả vờ mua hàng, sau đó xoã tóc ra và chị Điệp dần khụy xuống mê man (khả năng đối tượng dùng thuốc mê hoặc thôi miên). Khi tỉnh dậy, chị Điệp phát hiện mất 35.000 EURO, 1.900 USD, 48 triệu đồng và 2 điện thoaij Iphone, 1 thẻ ATM. CA quận Đống Đa đang điều tra.
 
* Cưỡng đoạt tài sản đôi nam nữ: Ngày 19-2, CA huyện Phúc Thọ khám phá vụ cưỡng đoạt tài sản, xảy ra ngày 14/2/2013 tại địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ. Khoảng 20h30 ngày 14/2/2013, anh Phí Văn Phương (SN 1986, trú ở Hương Ngải, Thạch Thất) đưa bạn gái là chị Dung đi chơi ở cánh đồng Xác Thượng, xã Liên Hiệp, Phúc Thọ, bị 3 đối tượng là Vương Chí Quý (SN 1990); Đinh Thế Anh (SN 1991) và Lê Hiền Mạnh (SN 1992), đều ở xã Liên Hiệp đe doạ, chiếm đoạt 2 điện thoại di động. Ngay sau đó, các đối tượng bán điện thoại của anh Phương được 700 nghìn đồng, còn điện thoại của chị Dung chúng không bán được. Ngày 17/2, Mạnh đã đưa điện thoại cho bố của Thế Anh, nhờ trả lại cho chị Dung. Ngày 18/2, Vương Chí Quý đã đến CA huyện Phúc Thọ đầu thú. CA huyện đang truy bắt các đối tượng còn lại./.
 
Mai Anh Tuân
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang