Dùng nano bảo vệ tháp Chăm Chiên Đàn

author 09:14 07/11/2013

Nhóm tháp Chăm Chiên Đàn (thuộc H.Phú Ninh) được đề xuất sử dụng công nghệ nano bởi tình trạng bảo quản tại đây tương đối tốt, không lo bị sạt lở và ổn định hơn so với các nhóm tháp Chăm khác tại Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên), Khương Mỹ (H.Núi Thành)...

UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự án đầu tư bảo quản nhóm tháp Chăm Chiên Đàn bằng công nghệ mới - công nghệ nano của Tập đoàn Guard Industry (Pháp) để giải quyết trình trạng xuống cấp, góp phần bảo tồn bền vững nhóm tháp. 

Nhóm tháp Chăm Chiên Đàn (thuộc H.Phú Ninh) được đề xuất sử dụng công nghệ nano bởi tình trạng bảo quản tại đây tương đối tốt, không lo bị sạt lở và ổn định hơn so với các nhóm tháp Chăm khác tại Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên), Khương Mỹ (H.Núi Thành)...

Theo ông Hồ Xuân Tịnh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam, sử dụng công nghệ nano phủ lên bề mặt di tích sẽ góp phần hữu hiệu trong việc bảo vệ tháp Chăm, tránh tác động từ bên ngoài.

Theo Thanh niên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang