Chất lượng sống

Văn hóa

Cận cảnh nhan sắc 18 thí sinh phía Bắc lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016

authorHòa Lê 08:58 18/07/2016

(VietQ.vn) - Đêm qua (17/8), chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 phía Bắc đã chính thức diễn ra. Dưới đây là 18 thí sinh xuất sắc lọt thẳng vào chung kết.

Sự kiện: Ngôi sao

Vòng chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã khép lại vào tối qua (17/7) và tìm ra 18 cô gái xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới đây. Trong ảnh là Trần Tố Như (SBD 193), sinh năm 1997, đến từ Thái Nguyên. Cô là 1 trong những sinh viên tiêu biểu được gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama tại trung tâm hội nghị quốc gia vào ngày 23/05/2016.

 

Thí sinh tiếp theo lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 là Huỳnh Thúy Vi (SBD 290), cô sinh năm 1993 đến từ Cần Thơ. Cô từng là Hoa khôi Sinh viên thành phố Cần Thơ năm 2014. Huỳnh Thúy Vi cao 1m65, nặng 46kg, số đo 3 vòng: 79-60-88

 

Nguyễn Bảo Ngọc (SBD179) sinh năm 1998 đến từ Hà Nội là một trong những gương mặt triển vọng năm nay. Cô cao 1m65, nặng 50kg, số đo 3 vòng: 87-63-90.

 

Trong ảnh là thí sinh Vũ Thị Vân Anh (SBD 068), sinh năm 1993 đến từ Quảng Ninh. Vân Anh cao 1m7 và vừa đoạt danh hiệu “Người đẹp Hạ Long 2016”. Hiện tại, cô tốt nghiệp ngành tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ và học thêm văn bằng 2 khoa Kinh tế quốc tế, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Tiếp theo là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Vân (SBD 323), cô sinh năm 1994 đến từ Hải Phòng. Ngọc Vân sở hữu gương mặt sáng và thân hình tương đối chuẩn.

 

Đỗ Mỹ Linh (SBD145) sinh năm 1996 đến từ Hà Nội. Cô hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

 

Trịnh Phương Trang (SBD 296), cô sinh năm 1997 đến từ Hà Nội. Phương Trang cao 1m67, nặng 50kg, số đo 3 vòng: 82-60-90.

 

Tiếp theo là Phan Thu Phương (SBD 236), sinh năm 1997 đến từ Hà Nội. Thu Phương sở hữu gương mặt sáng với nụ cười rạng rỡ.

 

Phùng Lan Hương (SBD 132), cô sinh năm 1996 đến từ Hà Nội. Hiện tại, Lan Hương đang là sinh viên ĐH quốc tế RMIT.

 

Một trong những gương mặt nổi bật nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 là thí sinh Phùng Bảo Ngọc Vân (SBD 268), cô sinh năm 1996 tại Hà Nội. Ngọc Vân hiện từng được tuyển thẳng vào khoa Kinh tế đối ngoại- Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngọc Vân sở hữu thành tích đáng nể về khoa học: Huy chương vàng, ba giải phụ do Hàn Quốc, Nhật và Hội đồng sáng chế trao tặng trong khuôn khổ International Engineering Invention and Innovation exhibition 2015 tại Malaysia (Triển lãm quốc tế về sáng tạo và phát minh kỹ thuật).

 

Nguyễn Cát Nhiên (SBD 188), sinh năm 1995 đến từ Đồng Nai. Cát Nhiên hiện đang là sinh viên của trường University of the west of England.

 

Nguyễn Hương Mỹ Linh (SBD 139), cô sinh năm 1997 đến từ Hà Nội. Mỹ Linh hiện đang là sinh viên Học viện báo chí và Tuyên truyền.

 

Thí sinh tiếp theo là Phạm Thủy Tiên (SBD 239), cô sinh năm 1997 đến từ Hà Nội. Thủy Tiên đang theo học tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước đó ở cấp Trung học Phổ thông, cô từng đoạt giải Học sinh giỏi môn Địa lý cấp Thành phố. Trong 32 thí sinh lọt vào vòng chung khảo phía Bắc, Thủy Tiên là một trong số người đẹp hiếm hoi sở hữu chiều cao vượt trội - 1,79m.

 

Trần Huyền Trang (SBD 286), cô sinh năm 1996 đến từ Quảng Ninh. Huyền Trang cao 166cm, nặng 46kg, số đo 3 vòng: 78-56-93.

 

Sái Thị Hương Ly (SBD 151), sinh năm 1994 đến từ Hải Dương. Nữ sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội sở hữu chiều cao 1m69. Cô cũng từng giành giải nhì Giai điệu tuổi hồng toàn quốc 2011, top 20 Miss Teen Vietnam 2012, vào chung kết Miss Ngôi sao 2013 và giành một giải phụ.

 

Một trong những gương mặt sáng giá nhất trong cuộc thi năm nay đó là Ngô Thanh Thanh Tú (SBD 246), cô sinh năm 1994 đến từ Hà Nội. Thanh Tú nổi bật với chiều cao 1m80, cô còn gây được nhiều chú ý bởi là em gái ruột của Á hậu Hoàn vũ 2015 Ngô Trà My.

 

Đào Thị Hà (SBD 094), sinh năm 1997 đến từ Nghệ An. Đào Thị Hà hiện đang là sinh viên Học viện hành chính quốc gia.

 

Thí sinh cuối cùng là Trần Thị Thu Hiền (SBD 104), cô sinh năm 1996 tại Lâm Đồng. Dù không quá nổi bật về chiều cao (1m68), Trần Thị Thu Hiền thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp trong sáng. Thu Hiền hiện theo học năm hai trường Đại học quốc tế Sài Gòn. Trước đó, cô từng đăng quang cuộc thi Miss Ngôi Sao 2014 do báo điện tử Ngoisao.net tổ chức. Nhiều khán giả cũng ưu ái cho rằng Thu Hiền trông giống Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 – Diễm Hương bởi nụ cười ngọt ngào.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang