Danh sách lô sữa bột sản xuất tại Phần Lan chứa dây kim loại cần dừng sử dụng
Trung Quốc 'dốc sức' loại bỏ sữa bột kém chất lượng vì sợ nhiễm khuẩn tái diễn
Hà Nội: Phát hiện hơn 600 lon sữa bột Hikid không rõ nguồn gốc
Quà tặng tháng 11 hấp dẫn từ sữa bột Vinamilk
Cụ thể, vào ngày 8/8/2018, Cục An toàn thực phẩm nhận được cảnh báo của Ban thư ký Mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về việc 2 sản phẩm sữa bột sản xuất tại Phần Lan phát hiện có lẫn dây kim loại (1,5 cm).
Sữa bột sản xuất từ Phần Lan phát hiện có chứa dây kim loại, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo người dân nên dừng sử dụng.
Hiện nay, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ Công Thương để tiến hành kiểm tra và thực hiện các biện pháp kiểm soát trên thị trường. Cục sẽ tiếp tục thông báo trên website khi có thông tin cập nhật.
Theo đó, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tạm thời ngừng tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm có tên và số lô như sau:
Sản phẩm |
Sử dụng tốt nhất trước ngày |
Ngày sản xuất |
ValioEila® whole milk powder 25kg lactose free |
14.03.2019 19.03.2019 05.06.2019 |
14.03.2018 19.03.2018 05.06.2018 |
ValioEila® skimmed milk powder 25kg lactose free |
03.09.2019 04.09.2019 13.09.2019 14.09.2019 16.09.2019 16.10.2019 25.10.2019 26.10.2019 29.10.2019 |
05.03.2018 06.03.2018 15.03.2018 16.03.2018 18.03.2018 17.04.2018 26.04.2018 27.04.2018 30.04.2018 |
Nhắc đến sữa bột cho trẻ em được phát hiện có dị vật bên trong, trước đó Trung Quốc cũng đã phát hiện sữa có bao cao su, sữa lẫn giấy vệ sinh... Đây là những vụ bê bối về thực phẩm xảy ra tại Trung Quốc khiến người tiêu dùng vô cùng lo lắng.
Theo đó, anh Lee sống ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã phản ánh về việc phát hiện bao cao su trong hộp sữa bột của Abbott. Được biết, khi anh lấy sữa cho con gái uống thì phát hiện một vật bằng plastic, sau khi xem xét kỹ mới tá hỏa đó là một nửa chiếc bao cao su.
Một vụ tương tự, theo phản ánh của chị Khương – một người tiêu dùng tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc, chị đã mua bốn túi sữa tươi nhãn hiệu Quang Minh tại siêu thị gần nhà. Ba túi sữa đầu tiên chị sử dụng để làm bánh và không phát hiện ra điều gì bất thường. Túi sữa cuối cùng chị đem cho con gái uống lúc rót sữa ra cốc, chị mới giật mình thấy một đám dị vật trôi ra theo dòng sữa nhờ giống như giấy vệ sinh. Tuy nhiên khi kiểm tra hạn sử dụng thì chị thấy không có vấn đề gì.
Liên quan tới sữa bột, ngoài việc sữa bột có chứa dị vật thì sữa bột nhiễm bẩn, hóa chất cũng được phát hiện rất nhiều thời gian qua. Trong đó, vụ bê bối sữa Trung Quốc nhiễm melamine năm 2008 là lớn nhất trong lịch sử. Khi đó, melamine - một loại hóa chất chỉ được dùng trong ngành công nghiệp, đã bị những kẻ hám lợi đưa trái phép vào sữa bột nhằm giả tạo hàm lượng đạm cao, khiến hơn 300.000 trẻ bị ốm và 6 trẻ tử vong do suy thận hoặc sỏi thận. Vụ bê bối đã ảnh hưởng đến nhiều nước có nhập sản phẩm sữa nhiễm melamine từ Trung Quốc, đồng thời làm giảm sút niềm tin của người tiêu dùng trên khắp thế giới đối với sản phẩm "made in China".
An Dương