Lùng bắt kẻ bắn thiếu nữ 16 tuổi trong tiệc rượu bằng súng ngắn

author 15:20 13/04/2015

(VietQ.vn) - Lôi vũ khí tự chế là khẩu súng ngắn ra lắp đạn rồi trêu đùa trong tiệc nhậu, đối tượng Đặng Văn Hùng khiến nữ sinh 16 tuổi trọng thương rồi bỏ trốn ngay lập tức.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Theo tin tức trên báo An ninh Thủ đô,  Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang phối hợp cùng Công an huyện Sóc Sơn điều tra, truy bắt Đặng Văn Hùng (30 tuổi, trú tại huyện Kiến An, Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi nổ súng khiến 1 người trọng thương bằng vũ khí tự chế.

Loại vũ khí tự chế dạng súng ngắn vô tình khiến thiếu nữ 16 trọng thương

Loại vũ khí tự chế dạng súng ngắn vô tình khiến thiếu nữ 16 trọng thương. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/4, Đặng Văn Hùng ngồi ăn uống, nhậu nhẹt tại khu vực hồ câu cá của anh Hoàng Xuân Quang (30 tuổi, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Khi hơi men đã lên cao, Đặng Văn Hùng đem 1 khẩu súng (loại súng ngắn tự chế) ra tháo lắp đạn, rồi trêu đùa, chĩa súng vào người em Nguyễn Thị Phương, 16 tuổi, trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội và bóp cò. Hậu quả khiến em Phương bị trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu còn Hùng đã bỏ trốn ngay sau đó.

Liên quan đến việc sơ ý bắn người do dùng súng tự chế, xã Hòa Sơn, một học sinh lớp 7 trên địa bàn xã huyện Krông Bông (Đắk Lắk) bị bạn vô ý bắn chết. Cụ thể, vào khoảng 10h sáng ngày 24/12, trong lúc chơi đùa, em V.Đ.N (14 tuổi, ngụ thôn 7, học sinh lớp 7) dùng súng hơi cồn tự chế dí vào đầu em T.Q.V (12 tuổi, ngụ thôn 7, học sinh lớp 6, cùng trường với N.).Không may khẩu súng cướp cò, đạn thủy tinh xuyên qua đầu em V., nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, theo báo Thanh Niên.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang