Đường dây môi giới 'chân dài' của tú ông xuất thân xe ôm

author 15:22 24/04/2015

(VietQ.vn) - Ngày 23/4, Công an Tp.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây cung cấp gái mại dâm do đối tượng Lê Tiến Hoàng (SN 1968, ngụ Q.7) cầm đầu. Bước đầu Hoàng khai nhận, trước đây y hành nghề xe ôm trước cửa một khách sạn trên địa bàn quân 1.

Theo tin tức từ VOV, ngày 23/4, Công an Tp.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây cung cấp gái mại dâm do đối tượng Lê Tiến Hoàng (SN 1968, ngụ Q.7) cầm đầu. Trước đó vào tối 21/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an Tp.HCM đột kích vào nhà nghỉ Hoàng Phương trên đường Tạ Quang Bửu, Q.8 thì bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Ngay sau đó, cơ quan công an cũng tiến hành bắt khẩn cấp đối với các đối tượng Lê Tiến Hoàng, Võ Tiến Phát (SN 1989, quê Vĩnh Long) và Bùi Xuân Đông (SN 1989, ngụ Q.4) do có liên quan đến đường dây mại dâm này. Bước đầu Hoàng khai nhận, trước đây y hành nghề xe ôm trước cửa một khách sạn trên địa bàn quận 1. Trong quá trình hành nghề, Hoàng quen biết Phát và Đông rồi được 2 đối tượng này rủ rê môi giới mại dâm.

Đối tượng Hoàng khi bị lực lượng chức năng bắt giữ

Đối tượng Hoàng khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Vietnamnet

Từ đó, khoảng 3 tháng nay, Hoàng kiếm thêm bằng nghề môi giới mại dâm. Khi khách có nhu cầu, Hoàng gọi điện cho các đối tượng chăn dắt như: Phát, Đông...chở gái đến quán cà phê cho khách lựa chọn. Khi khách đồng ý thì chúng tiếp tục đưa đến bãi đáp là nhà nghỉ, khách sạn. Nếu khách chưa hài lòng, chúng tiếp tục điều chân dài khác đến.

Mức giá quy định đi khách là 1,2 triệu đồng/lượt; trong đó Hoàng thu tiền công môi giới là 500 ngàn đồng. Phần còn lại, gái trực tiếp bán dâm phải ăn chia với các đối tượng chăn dắt, theo thông tin từ báo Vietnamnet. 

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang