Ford thu hồi 1,34 triệu xe tải trên thị trường Bắc Mỹ do lỗi chốt cửa

author 09:35 20/10/2017

(VietQ.vn) - Ford Motor Co cho biết hãng này sẽ thu hồi 1,34 triệu chiếc Ford F-150 2015-17 và Ford Super Duty truck 2017 ở Bắc Mỹ với mục đích bổ sung thêm các tấm chắn nước cho chốt cửa với giá 267 triệu USD.

Sự kiện: Cảnh báo ô tô xe máy

Nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 của Mỹ cho biết việc thu hồi này là do chốt cửa cửa bị đóng băng hoặc dây cap bị uốn cong hay bị kẹt dẫn đến việc không mở hoặc không đóng được cửa.

Người phát ngôn của Ford, bà Elizabeth Weigandt, cho biết khách hàng sẽ được thông báo vào tháng sau nhưng không có thời gian biểu cụ thể. Các đại lý sẽ lắp đặt các tấm chắn nước qua chốt cửa đồng thời kiểm tra và sửa chữa các chốt chốt cửa nếu cần.

 Ford Motor Co sẽ thu hồi 1,34 triệu chiếc Ford F-150 2015-17 và Ford Super Duty truck 2017 

Ford đã thu hồi hơn 5 triệu xe cho các vấn đề liên quan đến chốt cửa từ năm 2016, nhưng công ty cho biết, vấn đề trong cuộc thu hồi mới này khác với những vấn đề của xe đã được thu hồi trước đó.

Công ty này vào tháng 11 năm 2016 đã gửi một thông báo cho các đại lý nhằm cảnh báo một số xe tải Ford F-150 được sản xuất vào năm 2015-2017 có thể có chốt không hoạt động khi nhiệt độ đóng băng. Bản tin nói với các đại lý để cài đặt một lá chắn mưa để giải quyết vấn đề. Công ty ban đầu đã thông báo cho các đại lý vào năm 2015 về vấn đề này.

Weigandt cho biết quyết định của Ford về việc thu hồi dữ liệu được thúc đẩy bởi dữ liệu. "Khi dữ liệu cho thấy cần thu hồi an toàn là cần thiết, chúng tôi thay đổi nhanh chóng", cô nói.

Công ty cho biết họ không biết về bất kỳ tai nạn hoặc chấn thương nào liên quan đến vấn đề này nhưng nói do lỗi, cửa có thể đóng kín, làm tăng nguy cơ mở cửa trong khi lái xe.

Ford trước đây đã tiết lộ kế hoạch chi 935 triệu đô la cho các vụ thu hồi khác được công bố từ tháng 8 năm 2016.

Vào tháng 3, Ford cho biết họ sẽ chi 295 triệu đô la để thu hồi 211.000 xe tại Bắc Mỹ trong việc thay thế những chốt cửa bên bị lỗi và 230.000 xe bị rủi ro hỏa hoạn.

Ford đã thu hồi gần 4 triệu xe cho các vấn đề chốt cửa trong sáu lần thu hồi riêng biệt kể từ năm 2014, bao gồm 2,4 triệu xe được thu hồi vào tháng 8 năm 2016.

Vào tháng 9 năm 2016, Ford cho biết họ đã phải trả khoản phí 640 triệu đô la cho việc thu hồi xe do việc mở rộng chốt bên.

Cổ phiếu Ford giảm 0.7% xuống còn 12.19 USD vào cuối phiên giao dịch thứ Tư.

An Nhiên

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang