Gà chưa kiểm dịch tuồn về Hà Nội

author 10:31 01/02/2013

(VietQ.vn) - Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành của UBND Thành phố phát hiện trên tuyến đê sông Hồng thuộc địa phận xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, một xe ô tô biển kiểm soát 99K-6097 đang vận chuyển 500 con gà lông trắng không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch động vật

* Xe ô tô lao xuống cống thoát nước, làm 3 người chết, 1 người bị thương: 1h30 ngày 31-1, tại km 22+300 quốc lộ 3 thuộc địa phận Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, xe ô tô 7 chỗ ngồi biển kiểm soát 47L-4957 (chưa xác định được người điều khiển phương tiện), trên xe có 4 người, gồm: Tạ Văn Yên (SN 1981, trú tại Phù Mã, Phù Linh, Sóc Sơn); Nguyễn Bá Trịnh (SN 1964, trú tại Bắc Vọng, Bắc Phú, Sóc Sơn); Nguyễn Bá Phú (SN 1961, trú tại Bắc Vọng, Bắc Phú, Sóc Sơn); Nguyễn Bá Tuân (SN 1968, trú tại tổ 9, thị trấn Sóc Sơn) đi theo chiều từ thị trấn Sóc Sơn hướng Phủ Lỗ, lao sang bên trái đường rơi xuống cống thoát nước ven đường. Hậu quả anh Yên, anh Trịnh, anh Phú chết tại chỗ, anh Tuân bị thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Nguyên nhân đang điều tra.
 
* 2 anh em ruột chết đuối: 8h10 ngày 29-1, tại ao nhà anh Nguyễn Văn Duy (SN 1982, ở thôn Đường La, xã Phú Túc, Phú Xuyên) được bà Chu Thị Cài (SN 1949, là mẹ của anh Duy) thông báo phát hiện cháu nội là Nguyễn Đức Anh (SN 2009) và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2011) đều là con trai anh Nguyễn Văn Duy và vợ là Nguyễn Thị Nhanh (SN 1982) chết đuối ở ao trước cửa nhà. Bà Cài tri hô thì anh Lê Văn Thụy (SN 1986) và anh Lê Văn Nam (SN 1976), đều ở thôn Đường La, Phsu Thúc, Phú Xuyên chạy sang vớt 2 cháu bé lên bờ thì phát hiện 2 cháu đã chết. Nhận tin báo, CA huyện Phú Xuyên đaãlàm thủ tục cho gia đình mai táng và xác định nguyên nhân cái chết là do tự ngã xuống ao.  
 
* Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn: 20h30 ngày 27-1, tại quán bán nước ở Khu Thá, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, do Trương Văn Vĩnh (SN 1994, ở thôn Ngọc Hà, xã Xuân Giang, Sóc Sơn) làm chủ quán. Anh Mai Lâm Cường (SN 1991, ở thôn Xuân Tảo, xã Xuân Giang, Sóc Sơn), bị Trương Văn Vĩnh dùng dao nhọn đâm vào bụng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, đến 0h ngày 30-1-2013, anh Cường đã tử vong tại bệnh viện. CA huyện Sóc Sơn đã khám nghiệm, xác định bị rách màng phổi, thủng gan, mất máu cấp, đã bắt Vĩnh, lập hồ sơ xử lý. Hồi 15h cùng ngày, Mai Lâm Cường có mâu thuẫn với Nguyễn Văn Thắng (SN 1991), ở cùng thôn. Đến 18h30 cùng ngày, Thắng đến tìm gặp và tiếp tục đánh nhau với Cường tại trước cổng nhà ông Nguyễn Văn Phú (SN 1966, ở thôn Ngọc Hà, xã Xuân Giang, Sóc Sơn). Cường đã dùng dao chém Thắng bị thương ở tay. Thắng điện thoại cho Trương Văn Vĩnh chở đến Trạm y tế xã Xuân Giang để băng bó vết thương. Sau đó cùng về đến quán nước chè nhà Vĩnh. Tại đây, Cường và Thắng tiếp tục đánh nhau. Vĩnh vào can ngắn, bị Cường đuổi đánh. Mặc dù có 2 công an viên xã Xuân Giang có mặt can ngăn. Vĩnh lấy được dao, đâm vào bụng Cường, dẫn đến tử vong. CA huyện Sóc Sơn đã bắt Vĩnh, lập hồ sơ xử lý.
 
* Đang điều tra: 18h ngày 29-1, anh Mai Văn Dương (SN 1985, ở Xuân Trường, Nam Định, trú tại 11 ngõ 115 Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Mai) đi từ trong nhà ra, bị 2 đối tượng dùng súng bắn điện và dùi cui điện đuổi đánh anh Dương bỏ chạy. CA quận Hoàng Mai đang điều tra.
 
* Quét cò mồi bến xe khách: Ngày 31-1, Phòng CSHS CATP thực hiện Kế hoạch 142 đã bắt 3 vụ, 8 đối tượng cò mồi lôi kéo khách, gây mất TTCC, tại các bến xe phía Nam, nước Ngầm và Mỹ Đình; Chuyển CA phường, đồn, trạm lập hồ sơ xử lý. 
 
* Cán bộ ngân hàng lừa vay tiền: Ngày 30-1, CA quận Long Biên tổ chức xác minh làm rõ tin trình báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản  tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Cụ thể: Hồi 16h ngày 29-1-2013, anh Nguyễn Huy Ngay (SN 1962, trú ở thôn Vàng, Cổ Bi, Gia Lâm) đến CA phường Thạch Bàn trình báo: Tháng 6/2012, anh Ngay nhờ Nguyễn Công Văn (SN 1973, trú tại phường Trường Chinh, quận Đống Đa) là cán bộ phòng kinh doanh ngân hàng HD Bank, chi nhánh tại đường Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng vay hộ 500 triệu đồng. Đến ngày đáo nợ, Văn đã nhờ anh Ngay đứng tên vay hộ Văn thêm 1 tỷ đồng (tổng cộng là 1,5 tỷ đồng). Sau khi đáo nợ làm thủ tục vay tiền xong, Văn đã bàn với anh Ngay bán nhà của anh Ngay được 3 tỷ đồng, trả Ngân hàng 1,5 tỷ đồng, còn 1,5 tỷ đồng anh Ngay đã cho Văn vay. Hiện Văn không có khả năng chi trả đã bỏ trốn.
 
* Giảm án tha tù nhân dịp Tết Nguyên đán Quý tỵ 20013: Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, các trại tạm giam của Hà Nội sẽ tổ chức giảm án, ân xá cho một số phạm nhân.  Hồi 9h ngày 31-1-2013, tại Trại tạm giam số 3, CATP phục vụ Hội đồng xét giảm án, tha tù thành phố: Xét giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù trước thời hạn dịp Tết Quý Tỵ 2013 cho 386 phạm nhân đang chấp hành án tại các Trại tạm giam do CATP quản lý. Cụ thể Trại tạm giam số 2 là 256 phạm nhân; số 2 là 285 phạm nhân, số 3 là 45 phạm nhân. Giảm hết án cho 160 phạm nhân, giảm từ 3 đến 10 tháng cho 226 phạm nhân (giảm 10 tháng 1 phạm nhân; giảm 8 tháng 1 phạm nhân; giảm 7 tháng 7 phạm nhân; giảm 6 tháng đối  với 22 phạm nhân; giảm 5 tháng đối với 39 phạm nhân; giảm 4 tháng đối với 63 phạm nhân; giảm 3 tháng đối với  93 phạm nhân).
 
Theo Đại tá Bùi Ngọc Bình, Giám thị Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội, phạm nhân được đề xuất lên Hội đồng xét duyệt TP Hà Nội để giảm án, ân xá trong dịp này là những phạm nhân mang án nhẹ, cải tạo tốt đã được ký quyết định giảm án. Năm nay, chủ trương của Công an TP Hà Nội là sẽ không đề xuất ân xá, giảm án đối với các phạm nhân phạm tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, phạm nhân trong các ổ nhóm đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê. Nguyên nhân là do các loại tội phạm này rất côn đồ, manh động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Loại tội phạm này khó cải tạo, nguy cơ tái phạm cao, dễ gây nguy hiểm cho xã hội…
 
* Mâu thuẫn nợ nần: Ngày 29-1, CA quận Hoàn Kiếm điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích, bắt Trần Mạnh Quân (SN 1990, trú tại tổ 1, Thượng Thanh, Long Biên. Nội dung vụ án, do Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, trú tại phố Hàng Vải, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm) có nợ tiền của Vũ Thị Quyết (SN 1963, trú tại Quan Thổ 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa), hiện chưa trả. Khoảng 20h20 ngày 30-1, Vũ Thị Quyết (SN 1963, ở 20 Quan Thổ 1, Đống Đa) cùng Vũ Hữu Thanh (SN 1977, ở tỏo 23, Thanh Lương) và anh Đỗ Đức Trình (SN 1991, ở ngõ 40 phố Phan Đình Giót, Khương Trung, Thanh Xuân) và một số người khác đến phố Hàng Vải gặp chị Nguyễn Thị Phương Hoa để đòi nợ (Hoa nợ chị Quyết hơn 2 tỷ đồng). Qúa trình giải quyết một số thanh niên của hai bên Quyết và Hoa xảy ra xô xát. Nhóm của Quyết dùng tay tát Hoa rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, có khoảng 10 đối tượng cầm dao, kiếm, xông vào đánh nhóm Quyết, Thanh bị đâm, chém vào lưng và cổ, Trình bị chém nhiều nhát vào người, bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Phòng CSHS CATP phối hợp CA quận Hoàn Kiếmện đang điều tra.
 
* Vờ mua để cướp: Ngày 30-1, CA huyện Từ Liêm điều tra khám phá vụ cướp giật tài sản, bắt Hoàng Văn Quyết (SN 1994, trú tại Ngọc Trà, Luật Khê, Thường Xuân, Thanh Hoá). Khoảng 20h30 ngày 29-1, Quyết cùng Thanh (chưa rõ nhân thân và lý lịch) vào cưa rhàng bán điện thoại của chị thoại, cướp giật 2 chiếc điện thoại di động của chị Trăm.
 
* Cháy do chập điện: 3h ngày 30-1, tại cửa hàng 247 Giảng Võ, chủ hàng là anh Trần Anh Dũnh (SN 1963) xảy ra cháy do chập điện. CA phường phối hợp với Lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt đám cháy. Không thiệt hại về người. Thiệt hại tài sản trị giá 25 triệu đồng.
 
* Gà chưa qua kiểm dịch: Ngày 30-1, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành của UBND Thành phố phát hiện trên tuyến đê sông Hồng thuộc địa phận xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, một xe ô tô biển kiểm soát 99K-6097 đang vận chuyển 500 con gà lông trắng không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch động vật. Tổ công tác liên ngành đã tiến hành tạm giữ phương tiện và số hàng hoá trên để tiếp tục xác minh làm rõ./.
 
P.V
 
Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:gà lậu, gà bẩn,

tin liên quan

video hot

Về đầu trang