Gần 700 người chết vì tai nạn giao thông ở TP.HCM năm 2015

author 15:55 14/01/2016

(VietQ.vn) - Năm 2015, trên toàn địa bàn TP.HCM đã xảy ra 782 vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 698 người, bị thương 277 người...

Đó là thông tin được Trung tá Huỳnh Trung Phong – Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67) công bố tại buổi họp báo công bố thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông ở TP.HCM năm 2015.

Theo Trung tá Huỳnh Trung Phong cho biết, từ tháng 11/2014 đến tháng 11/2015, trên toàn địa bàn TP.HCM đã xảy ra 782 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 698 người, bị thương 277 người và hư hỏng gần 1.100 phương tiện.

Hiện TP.HCM đang quản lý gần 7,5 phương tiện các loại, trong đó chỉ tính riêng xe mô tô 2 bánh gắn máy là 6,8 triệu phương tiện. Cứ mỗi ngày, bình quân thì TP.HCM có khoảng hơn 1.100 phương tiện các loại được đăng ký mới.

Trong năm 2015, trên toàn địa bàn TP.HCM đã xảy ra gần 800 vụ tai nạn giao thông - ảnh: H.T

Hiện nay, tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM đang diễn biến rất phức tạp, nhất là tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và khu vực Cảng Cát Lái. Mỗi ngày, sân bay Tân Sơn Nhất tiếp nhận khoảng hơn trên dưới 600 chuyến bay đi và đến, với khoảng gần 85.000 lượt hành khách tập trung về.

Còn đối với Cảng Cát Lái, hiện mỗi ngày Cảng này đón khoảng 18.000 lượt phương tiện ra vào, chủ yếu vẫn là xe container cỡ lớn. Chính vì vậy, theo Trung tá Huỳnh Trung Phong, việc ùn tắc giao thông tại 2 địa điểm này là khó tránh khỏi, do mật độ lưu thông của các phương tiện rất cao.

Trong năm 2016, lực lượng CSGT TP.HCM sẽ mở các chuyên đề, triển khai trọng tâm, áp dụng tại các điểm nóng về ùn tắc giao thông tại TP.HCM, nhất là tại khu vực Cảng Cát Lái và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong năm vừa qua, tình trạng cản trở, chống người thi hành công vụ đối với lực lượng CSGT TP.HCM ngày càng ‘nóng’ hơn. Từ thực tiễn các trường hợp xảy ra, PC 67 TP.HCM đánh giá, nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông còn nhiều hạn chế.

Nhằm triển khai tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên Đán Bính Thân 2016, lực lượng CSGT TP.HCM huy động tối đa 100% lực lượng, triển khai đồng bộ các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật tối tân, triển khai quyết liệt các biện pháp, kiềm chế tối đa nhất tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, kịp thời ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang