Gần 70.000 thí sinh sắp thi khối A

author 06:05 01/07/2013

(VietQ.vn) - Kỳ thi quan trọng nhất của các thí sinh sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/7 tuần này.

Bắt đầu từ thứ Tư ngày 3/7 tuần này, gần 70.000 thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu dự thi ĐH khối A.

Năm nay, số hồ sơ dự thi đại học, cao đẳng năm 2013 là trên 1,71 triệu hồ sơ, giảm 100.000 bộ so với năm 2012 - theo Bộ GD&ĐT

Kỳ thi quan trọng nhất đời người sắp bắt đầu.
Kỳ thi quan trọng nhất đời người sắp bắt đầu.
Trong số này, hồ sơ dự thi đại học có khoảng trên 1,34 triệu bộ, chiếm 79%. Số hồ sơ dự thi cao đẳng là trên 367.000 bộ, chiếm 21%.

Hồ sơ đăng ký dự thi nhóm ngành kinh tế và quản lý năm 2013 đã giảm 10,5% so với năm 2012. Tuy nhiên, nhóm ngành này vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số hồ sơ đăng ký dự thi với 19,9%. C
ác nhóm ngành khác có xu hướng tăng lượng hồ sơ, tuy nhiên mức tăng nhẹ và dàn trải. Cụ thể, nhóm ngành khoa học giáo dục tăng 3,1%; khoa học sức khỏe tăng 1,7%, công nghệ kỹ thuật tăng 0,5%; môi trường và bảo vệ môi trường tăng 1,4%; nông, lâm, thủy sản tăng xấp xỉ 0,3%.

Xét theo khối thi, số lượng hồ sơ khối A vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với 39,1%, tuy nhiên, so với năm 2012, tỷ lệ này đã giảm tới 8% (năm 2012, con số này là 47,2%).

Hồ sơ khối C cũng trong xu hướng giảm, đạt 6%, giảm 0,2% so với năm 2012. 
Các khối còn lại như khối A1, khối B… tăng. Cụ thể, hồ sơ khối A1 tăng nhiều nhất, đạt 10,2%, tăng 5% so với năm ngoái; khối B tăng 1,9%, đạt 23,2%...
 
Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thất nghiệp tràn lan...thì các trường khối lực lượng vũ trang đã "khởi sắc" trở lại khi lượng hồ sơ đã bắt đầu tăng, vì học viên các trường này tốt nghiệp sẽ được vào biên chế nhà nước, hưởng lương ổn định...

Năm nay là năm đầu tiên Bộ áp dụng quy định học sinh bậc trung học và cao đẳng tốt nghiệp dưới 36 tháng muốn học liên thông lên cao đẳng, đại học phải thi đầu vào cùng với  học sinh phổ thông trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Theo đó, số hồ sơ dự thi liên thông năm nay là 16.710 bộ, trong đó liên thông lên đại học là gần 13.300 hồ sơ, liên thông lên cao đẳng là trên 3.400 hồ sơ.

Năm nay, Bộ GD&ĐT
 tiếp tục áp dụng cho thí sinh mang camera vào phòng thi. 
 
Theo nhiều chuyên gia, khác với kỳ thi tốt nhiệp, kỳ thi Đại học là nơi "soi bó đũa, chọn cột cờ", nên thí sinh sẽ không chấp nhận người khác dùng "tiểu xảo" để có điểm cao hơn mình. Do đó, cơ hội dùng camera tố giác tiêu cực sẽ cao hơn.
 
Năm nay cũng là năm đầu tiên, Bộ GD&ĐT đổi mới lịch thi khối C, D theo sự phân tích, đề nghị của PV Chất lượng Việt Nam và các chuyên gia giáo dục khác, nhằm tránh quá tải, khi thí sinh phải thi 2 môn Toán và Văn trong cùng một ngày.
 
Thu Hà 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang