Gắn logo cho nông sản tránh nhầm lẫn hàng Trung Quốc

author 18:53 24/07/2016

Trước tình trạng nhiều loại nông sản của Đà Lạt luôn bị hàng cùng loại của Trung Quốc đội lốt, tỉnh Lâm Đồng quyết định gắn logo cho nông sản trước khi tiêu thụ tránh nhầm lẫn.

Theo đó, đến hết năm 2017, tất cả các loại nông sản được sản xuất tại Đà Lạt và vùng lân cận như huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng... trước khi xuất đi tiêu thụ buộc phải vận chuyển tới chợ nông sản Đà Lạt hoặc chợ nông sản Đức Trọng để kiểm tra, sơ chế, gắn nhãn mác có logo “Rau Đà Lạt”, ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đến cuối năm 2016 này, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành việc gắn logo nhãn mác cho hành tây và khoai tây. Đây là những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Đà Lạt nhưng từ nhiều năm qua thường xuyên bị các tiểu thương bán hàng cùng loại của Trung Quốc đội lốt, đánh lừa người tiêu dùng, bán với giá cao kiếm lời bất chính.

Hiện tại, rất ít sản phẩm nông nghiệp của Đà Lạt được được gắn nhãn mác trước khi xuất bán 

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, hiện mỗi năm Đà Lạt và vùng lân cận cung cấp cho thị trường không dưới 2 triệu tấn rau, củ, quả. Khoảng 60% sản lượng trong số này được vận chuyển tiêu thụ tại thị trường TP HCM.

Theo ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, với quy định buộc phải gắn logo “Rau Đà Lạt” trên tất cả các sản phẩm từ lớn đến bé sẽ góp phần đắc lực tạo nên tính minh bạch, rõ ràng về nguồn gốc nông sản để người tiêu dùng lựa chọn; hạn chế tình trạng nông sản Đà Lạt bị hàng Trung Quốc đội lốt; tạo tính chuyên nghiệp cho rau Đà Lạt.

Có bất thường trong vụ thí sinh được 10 điểm Vật lý, 0 điểm ToánKết quả điểm thi môn Vật lý 10 điểm nhưng môn Toán chỉ 0 điểm của thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng, Trường THTP Tây Hiếu, Nghệ An đang đặt ra nhiều nghi vấn.

Theo Zing

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang