Gặp cảnh sát, tên 'đạo chích' cuống cuồng tháo chạy vẫn không thoát

author 16:08 24/08/2015

(VietQ.vn) - Thấy cảnh sát 141, Nguyễn Đình Bắc quay đầu xe cuống cuồng tháo chạy, đánh võng trên đường nhưng bị lực lượng chốt chặn bắt giữ.

Ngày 24/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Bắc (SN 1979, quê Phú Thọ, hiện ở Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều 20/8, Tổ công tác Y9/141 do Trung úy Như Quốc Hội làm chỉ huy đang thực hiện nhiệm vụ tại cầu Thạch Bích (huyện Thanh Oai, Hà Nội) phát hiện Nguyễn Đình Bắc điều khiển xe máy BKS: 29B1 - 245.53 vi phạm luật giao thông. Thấy cảnh sát 141, Bắc quay đầu xe cuống cuồng tháo chạy, đánh võng trên đường nhưng bị lực lượng chốt chặn bắt giữ.

Gặp cảnh sát Đối tượng Nguyễn Đình Bắc (ở giữa)

Sau khi bị chống chế, cảnh sát đưa Nguyễn Đình Bắc về chốt để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, Tổ công tác Y9 tìm thấy trong túi quần người này có bộ vam phá khóa xe máy. Đấu tranh tại chỗ, Bắc thừa nhận vừa trộm chiếc xe máy trên tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc cách lúc bị bắt khoảng 2 tiếng.

Để điều tra mở rộng vụ việc, Tổ công tác bàn giao nghi phạm này về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội đấu tranh làm rõ.

Gặp cảnh sát Thu giữ chiếc vam phá khóa trong người Nguyễn Đình Bắc

Gặp cảnh sát Chiếc xe máy là tang vật của vụ án

Theo cơ quan điều tra, Bắc từng mang hai lệnh truy nã về tội Trộm cắp tài sản. Trốn nã hai lần rồi bị bắt, ra tù Bắc tiếp tục hành nghề "đạo chích" để kiếm tiền ăn tiêu. Trưa 20/8, Bắc thủ vam lượn lờ quanh khu tập thể Thanh Xuân Bắc với mục đích trộm xe. Thấy chiếc Honda Wave để nơi vắng vẻ, anh ta bẻ khóa rồi lái xe bỏ trốn. Trên đường đi tiêu thụ tài sản, tên trộm bị tổ Y9 bắt giữ.

H.Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang