Giả danh là cán bộ của công ty xổ số để lừa đảo hàng tỷ đồng

authorLan Ninh 05:58 01/12/2016

(VietQ.vn) - Dinh và Tuấn đã lên mạng để tìm thông tin cá nhân, số điện thoại sau đó giả danh là cán bộ của công ty xổ số để lừa đảo hàng tỷ đồng.

Thông tin đăng trên báo Dân Sinh, ngày 30/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, chỉ tính từ cuối tháng 8/2016 đến khi bị bắt, Lê Văn Dinh và Đặng Thanh Tuấn đều sinh năm 1985 ở Thành phố Cần Thơ đã thường xuyên lên mạng Internet tìm kiếm thông tin cá nhân, số điện thoại của các bị hại sau đó sử dụng sim rác gọi vào các số máy của bị hại và tự giới thiệu hiện đang công tác ở Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô, đồng thời giới thiệu có người quen là Tổng Giám đốc của Công ty này.

Giả danh là cán bộ của công ty xổ số để lừa đảo hàng tỷ đồng

Hai đối tượng lừa đảo. Ảnh: Dân Trí 

Theo báo Dân Trí, sau khi hỏi han và tạo được niềm tin của bị hại, các đối tượng giới thiệu hiện đang được giao nhiệm vụ triệt xóa các đối tượng thư ký ghi lô đề, đầu nậu tại các địa phương nhằm mục đích lấy nguồn thu từ đó để gây quỹ ủng hộ đồng bào bão lụt, quỹ chất độc màu da cam, quỹ tấm lòng vàng….

Thu tiền bảo kê chợ tạm, nữ quái vào tù(VietQ.vn) - Với thủ đoạn quậy phá ở các chợ tạm, Giang đã ép những người buôn bán nhỏ hàng tháng phải nộp tiền bảo kê.

Nếu các bị hại muốn tham gia bọn chúng sẽ giới thiệu và khi đã là thành viên, các bị hại sẽ được bọn chúng cho các số lô, số đề sẽ trúng thưởng. Khi bị hại đồng ý, các đối tượng này sẽ cho số là bất kỳ, nếu hôm đó kết quả về sai, thì bọn chúng không điện thoại nữa, nếu về đúng thì các đối tượng tạo niềm tin với bị hại và yêu cầu bị hại chuyển 10% số tiền trúng thưởng vào tài khoản ATM mà bọn chúng đã chuẩn bị sẵn để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong 3 ngày từ 21 -23/8/2016, hai đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Chu Kim Hậu (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Mộc Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang