Giá dầu cán mốc cao nhất sau hiệp ước đóng băng của OPEC

authorNhung Anh 05:58 06/12/2016

(VietQ.vn) - Giá dầu thô Brent đã tăng hơn 55 USD một thùng vào thứ hai sau khi OPEC thông qua thỏa thuận cắt giảm sản lượng vào tuần trước.

Theo đó, kể từ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của OPEC vào tuần trước được thông qua, giá dầu thô Brent hôm 5/12 đã tăng 19 phần trăm, đây là mức cao nhất trong gần tám năm qua, trong khi dầu thô Hoa Kỳ tăng 16 phần trăm.

Giá dầu Brent kỳ hạn LCOc1 tăng vọt lên mức cao nhất kể từ 06 tháng 7 năm 2015 đến 55,20 USD một thùng. Trong phiên giao dịch cuối cùng, nó đạt mức 55,08 USD một thùng, tăng 62 cent, tương đương 1,1 phần trăm.

Giá dầu WTI tăng 54 cent, tương đương 1 phần trăm, lên 52,22 USD một thùng.

Giá dầu đang có xu hướng tăng sau quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC. Ảnh: Reuters

 

Tin tức cảnh báo nổi bật ngày 5/11: Họp khẩn xử lý dịch virus Zika tại Đồng Nai(VietQ.vn) - Tin tức cảnh báo nổi bật ngày 5/11: Uống quá nhiều nước nguy cơ dẫn tới tử vong; Họp khẩn xử lý dịch Zika xuất hiện…

Các chuyên gia dự đoán chính sách của OPEC sẽ tác động lên thị trường năng lượng nhiều hơn nữa và giá dầu có thể lên 60 USD/thùng trong ngắn hạn.

Hiện giá dầu trên thị trường thế giới đang có xu hướng tăng sau quyết định cắt giảm sản lượng hôm 30/11 từ các thành viên OPEC tại phiên họp ở Vienna (Áo). Cụ thể, OPEC sẽ cắt giảm mạnh 1,2 triệu thùng/ngày, tương đương 4,5% sản lượng của khối và 1% sản lượng toàn cầu. 

Bên cạnh đó, các quốc gia ngoài khối này như Russia cũng có thể sẽ cắt giảm tới 600.000 thùng mỗi ngày.

Nhung Anh (Rueters)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang