Giá dầu tăng mạnh sau quyết định cắt giảm 1.2 triệu thùng dầu của OPEC

authorNhung Anh 14:38 01/12/2016

(VietQ.vn) - OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng dầu 1.2 triệu thùng mỗi ngày vào hôm 30 tháng 11 tại cuộc họp tại Vienna, Áo.

OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng bớt 1.2 triệu thùng/ngày xuống mức trần sản lượng tại 32.5 triệu thùng, Mohammed bin Saleh al-Sada, Chủ tịch của hội nghị OPEC, cho biết. Việc cắt giảm sản lượng sẽ có hiệu lực vào thời điểm đầu năm 2017.

Số lượng lớn của giảm sẽ đến từ Ả-rập Xê-út, chiếm 486.000 thùng dầu mỗi ngày, trong khi sản lượng của Iran sẽ tăng 90.000 thùng dầu mỗi ngày, nước cộng hòa Hồi giáo đồng ý giữ mức sản xuất 4 triệu thùng mỗi ngày.

OPEC đồng ý cắt giảm 1.2 triệu thùng dầu mỗi ngày tại cuộc họp hôm 30/11 ở Vienna, Áo.  Ảnh: ibtimes

Thị trường hàng hóa Giáng sinh 2017 tại Hà Nội ngập tràn hàng ‘made in China’(VietQ.vn) - Dù sức mua chưa lớn nhưng thị trường hàng hóa cho Giáng sinh 2017 tại Hà Nội đã bắt đầu khởi động. Hàng hóa chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc.

Kuwait và Ả Rập Saudi sẽ giảm 131 triệu thùng mỗi ngày và 139 triệu thùng mỗi ngày tương ứng, trong khi Iraq sẽ giảm 210.000 thùng mỗi ngày.

Tuy nhiên, Indonesia đã bị đình chỉ thành viên OPEC sau khi bày tỏ sự không tình về việc cắt giảm sản xuất vì cho rằng mình là một nước nhập khẩu ròng dầu.

OPEC cho biết việc cắt giảm sản lượng của nó cũng sẽ được hỗ trợ bởi các nhà sản xuất không phải là thành viên OPEC để điều chỉnh cắt giảm 600.000 thùng dầu mỗi ngày, trong đó liên bang Nga sẽ chiếm 300.000 thùng mỗi ngày.

Giá dầu đã tăng mạnh sau quyết định cắt giảm của OPEC. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu Brent đã tăng 8,01% (tương đương khỏang 3,67 USD) lên mức 50,11 USD một thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 8.62% (tương đương tăng 3,90 USD) lên mức 49,13 USD một thùng.

Nhung Anh (ibtimes)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang