Giá dầu thô thế giới liên tục giảm

author 15:19 05/07/2014

(VietQ.vn) - Trong đầu phiên giao dịch châu Á ngày 3/7, dầu thô Hoa Kỳ tiếp tục giảm giá của phiên trước, xuống mức 104,03 USD/thùng. Giá dầu thô Brent kỳ hạn cũng giảm xuống mức thấp nhất 110,91 USD/thùng

Giá dầu thô thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2013 do Libya, thành viên lớn thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), tuyên bố kết thúc khủng hoảng dầu, dự báo tăng sản lượng khai thác.

Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8/2014 giảm 0.9%, xuống 111,24 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua.  Giá dầu ngọt, nhẹ giao tháng 8 giảm 0,8%, xuống 104,48 USD/thùng trên sàn Nymex.Trong khi đó, tại New York, giá dầu WTI giao cùng thời điểm, giảm trong năm phiên liên tiếp,  xuống 104,91 USD/thùng.

Trong đầu phiên giao dịch châu Á ngày 3/7, dầu thô Hoa Kỳ tiếp tục giảm giá của phiên trước, xuống mức 104,03 USD/thùng. Giá dầu thô Brent kỳ hạn cũng giảm xuống mức thấp nhất 110,91 USD/thùng.  Giá dầu đã giảm liên tục 5 ngày do thị trường lo sợ rằng, bất ổn tại Iraq sẽ lan xuống khu vực khai thác và sản xuất dầu ở phía nam, đe dọa đến hoạt động xuất khẩu.

Giá dầu thế giới liên tục giảm

Giá dầu mỏ thế giới giảm do Lybia chuẩn bị tăng sản lượng

Trước đó, do bất ổn tại quốc gia Bắc Phi này, những cuộc đình công và bạo lực vũ trang xảy ra tại khu vực sản xuất và xuất khẩu dầu đã kéo sản lượng dầu của Libya giảm khoảng 1/5 so với bình thường. Sản lượng dầu mỏ đã bị giảm mạnh trong vòng một năm, từ 1,5 triệu thùng/ngày xuống còn 320.000 thùng/ngày.  Giá dầu mỏ thế giới vẫn ở mức cao kỷ lục do Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho biết dự trữ dầu thô của nước này giảm 3,2 triệu thùng, gần gấp đôi so với mức dự báo tuần trước.

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc giảm giá dầu thế giới

Chính phủ Libya đã đạt được thỏa thuận với phiến quân nhằm khởi động lại 2 cảng xuất khẩu dầu, kết thúc cuộc phong tỏa đã làm tê liệt ngành dầu mỏ của quốc giá OPEC này.  Việc khởi động lại 2 cảng xuất khẩu dầu sẽ xoa dịu lo ngại của thị trường về tình hình tại Iraq.  Hai cảng xuất khẩu dầu tại phía đông Libya – Es Sider và Ras Lanuf – chiếm gần 1/2 số lượng dầu xuất khẩu của cả nước. 

Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho biết dự trữ dầu thô của nước này giảm 3,2 triệu thùng, gần gấp đôi so với mức dự báo tuần trướcNăng suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu tăng 2,9% lên 91,4%, cao hơn so với dự báo của các chuyên gia với 0,7%.

Nhu cầu về dầu thô thường tăng mạnh trong thời gian này trong năm do các nhà máy lọc dầu đã kết thúc giai đoạn bảo dưỡng máy móc và đẩy mạnh sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong mùa hè.

Mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn về chính trị, chưa thể khẳng định nguồn cung dồi dào từ Libya sẽ ổn định, cùng với tình trạng bạo lực tại Iraq chưa có dấu hiệu lắng dịu và căng thẳng Nga-Ukraine, song giới phân tích nhận định nguồn cung dầu mỏ thế giới có vẻ sáng sủa hơn. 

Thu Hường (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang