Giá thực phẩm đồng loạt hạ theo xăng

author 10:47 08/11/2014

Liên tục giảm giá từ đầu năm tới nay, xăng đang là động lực kéo giá thực phẩm giảm quanh mức 2.000-10.000 đồng.

Khảo sát của phóng viên tại một số chợ TP HCM, nhiều mặt hàng thực phẩm đã bắt đầu giảm giá từ ngày hôm nay.

Tại chợ Văn Thánh (Bình Thạnh), giá trứng gà loại 2 giảm 1.000 đồng còn 22.000 đồng một hộp (10 trứng); trứng vịt loại 2 còn 27.000 đồng một hộp, rẻ hơn 1.000 đồng so với trước đó.

Về thực phẩm tươi sống, tôm sú loại vừa trước đây 140.000 đồng một kg nay còn 130.000 đồng. Thịt vịt giảm 5.000 đồng còn 85.000 đồng một kg. Các loại thịt heo giảm dao động quanh mức 2.000-5.000 đồng một kg như vai và nách còn 85.000 đồng một kg, cốt lết 90.000 đồng… Gà ta thay vì 130.000 đồng một kg nay giảm còn 125.000 đồng; gà công nghiệp cũng giảm 5.000 đồng xuống còn 45.000 đồng một kg.

Nhiều thực phẩm đồng loạt giảm giá

Về giá rau củ quả, tại chợ Thị Nghè (Bình Thạnh) chỉ có một số loại tăng 2.000 đồng mỗi kg như bầu bí, mướp đắng. Các loại còn lại như bắp cải thay vì 17.000 đồng một kg nay còn 15.000 đồng; cà chua cũng giảm thêm 2.000 đồng còn 8.000 đồng một kg. Súp lơ rẻ bớt 5.000 đồng còn 30.000 đồng một kg.

Tại chợ Bàn Cờ (quận 3), Thái Bình (quận 1) mặc dù giá cao hơn so với các chợ khác, nhưng mặt hàng thực phẩm cũng giảm dao động quanh mức 2.000-4.000 đồng. 

Chị Hương, tiểu thương tại chợ này cho biết, gần đây giá xăng dầu liên tục giảm, một số đơn vị cung cấp hàng cũng đã giảm giá nên chị giảm theo.

"Ngoài giá xăng giảm, gần đây sức mua trên thị trường cũng yếu đi so với trước đó nên để kích cầu sức mua họ buộc lòng phải giám giá", chị Hoa, tiểu thương chợ Thị Nghè nói.

Bên cạnh chợ, nhiều doanh nghiệp và hệ thống siêu thị ở TP HCM cũng đồng loạt giảm giá một số mặt hàng thực phẩm từ 5/11.

Thịt vịt làm sẵn của công ty San Hà, Phạm Tôn giảm 5.000 đồng, còn 65.000 đồng một kg. Thịt gia súc các loại của Vissan, Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn, Liên hiệp hợp tác xã thương mại TP HCM giảm 2.000-3.000 đồng một kg. Trứng gia cầm cũng giảm 1.000 đồng mỗi hộp (10 trứng), lần lượt còn 24.000 và 32.000 đồng một hộp.

Tại hệ thống siêu thị Big C, thịt heo đùi giảm 3.000 đồng một kg, còn 90.000 đồng; thịt heo ba rọi rẻ thêm 2.000 đồng, còn 94.000 đồng một kg.

Còn tại Co.opmart, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cà rốt, bắp cải thảo, bắp cải trắng, bí đỏ, tôm thẻ, cá ba sa đã giảm giá ở mức 10%.

Lý giải cho việc đua nhau giảm giá thực phẩm, hầu hết siêu thị và doanh nghiệp cho hay do các yếu tố cấu thành giá sản phẩm ở đầu vào như giá xăng, giá gas liên tục giảm. Ngoài ra, đây cũng là động thái kích cầu chi tiêu mua sắm cuối năm.

Theo VNE


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang