Giá USD 'neo' ở mức cao

author 11:33 25/11/2014

Giá USD trong ngân hàng (NH) tiếp tục tăng trở lại trong ngày đầu tuần 24.11. Cụ thể, giá USD tăng 15 - 25 đồng/USD so với cuối tuần qua.

Giá USD mua - mua chuyển khoản - bán USD tại Eximbank lên 21.350 - 21.370 - 21.425 đồng/USD; Vietcombank lên 21.350 - 21.350 - 21.400 đồng/USD; ACB lên 21.350  - 21.370 - 21.430 đồng/USD… Mức giá này gần bằng trần mà NHNN cho phép.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc kinh doanh vốn, Ngân hàng HSBC VN, phân tích: “Sau khi tỷ giá chạm mức 21.400 đồng/USD, nhiều doanh nghiệp (DN) đã mua USD để phục vụ nhu cầu thanh toán thương mại vào cuối năm. Nhu cầu mua USD hợp lý khiến cho tỷ giá USD/VND neo lại ở mức cao, nhưng vẫn nằm trong biên độ cho phép của NHNN. Các NHTM cũng mua ngoại tệ vào như là hoạt động quản lý rủi ro ngoại hối bình thường của họ”.

Phó tổng giám đốc một NH cổ phần lớn cũng cho biết vào quý 4 nhu cầu mua USD nhập hàng của các DN tăng, đặc biệt là các DN đầu tư nước ngoài. Nhu cầu mua USD nhập khẩu dầu cũng xuất hiện bởi giá dầu hiện nay đang ở mức khá thấp khoảng 76,5 USD/thùng.

“Thông thường, lãi suất vào thời điểm cuối năm thường tăng nên các NH cũng không để trạng thái ngoại tệ âm vì sẽ gặp rủi ro. Các NH đã bán USD lấy tiền đồng cho vay trước đó sẽ mua lại ngoại tệ”, ông này nói.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, HSBC dự kiến cuối năm nay tỷ giá vẫn trong khoảng 21.250 đồng/USD. Các DN không nên tích trữ USD vì định hướng điều hành của NHNN là sẽ giữ ổn định tỷ giá trong thời gian tới. Tuy nhiên đối với các DN có nhiều ngoại tệ có thể cân nhắc sử dụng các sản phẩm phòng vệ rủi ro tỷ giá như sản phẩm kỳ hạn, sản phẩm hoán đổi ngoại tệ... nhằm đề phòng biến động bất lợi của tỷ giá nếu có. 

Theo Thanh niên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang