Giá vàng ngày 15/8/2014: Nhu cầu vàng thế giới giảm mạnh

author 06:26 15/08/2014

(VietQ.vn) - Ở khắp nơi trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ và sử dụng vàng đều sụt giảm nghiêm trọng. Ngay cả ở thị trường Việt Nam, sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh ở nhiều thời điểm và tính chung từ đầu năm đến nay, lượng vàng tiêu thụ trên thị trường giảm nhiều.

Sự kiện: GIÁ VÀNG HÔM NAY

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh. Ảnh minh họa

Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu quý II giảm 16% xuống 963,8 tấn do nhu cầu của Ấn Độ và Trung Quốc giảm. Cụ thể, nhu cầu vàng toàn cầu giảm từ 1.148,3 tấn trong quý II/2013 xuống 963,8 tấn trong quý II năm nay khi sức mua vàng trang sức giảm xuống mức thấp nhất kể từ quý IV/2012. Nhu cầu vàng trang sức toàn cầu quý II năm nay giảm 30% so với cùng kỳ năm 2013 xuống 509,6 tấn, trong khi nhu cầu vàng miếng và vàng xu giảm 56% xuống 275,3 tấn. Sức mua vàng trang sức của Trung Quốc giảm 45%, xuống 143,4 tấn, trong khi sức mua của Ấn Độ giảm 18% xuống 154,5 tấn. Nhu cầu vàng trang sức của Ấn Độ và Trung Quốc chiếm gần 60% tiêu thụ vàng trang sức toàn cầu. 

Đánh giá của các chuyên gia cũng cho thấy, giá vàng giảm 28% trong năm 2013, mức giảm cao nhất trong 3 thập kỷ qua, khi nhà đầu tư mất lòng tin vào kim loại quý này trước đồn đoán các nhà hoạch định chính sách Mỹ sẽ cắt giảm kích thích khi nền kinh tế tăng trưởng. Giá vàng năm 2013 giảm đã thúc đẩy nhu cầu vàng trang sức, vàng xu và vàng miếng, nhất là tại Trung Quốc. Sức mua vàng của Ấn Độ chậm lại khi chính phủ áp dụng các biện pháp kiềm chế nhập khẩu nhằm kiềm chế thâm hụt ngân sách.

Trong khi đó, một số thị trường phương Tây có dấu hiệu hồi phục với nhu cầu vàng trang sức tại Mỹ tăng 15% lên 26,1 tấn và tại Anh tăng 21% lên 3,6 tấn khi lòng tin của người tiêu dùng tiếp tục tăng cùng với tăng trưởng kinh tế và vàng quay lại lĩnh vực thời trang.

Quý II/2014, nhu cầu vàng miếng và vàng xu toàn cầu giảm 56% xuống 275,3 tấn, trong đó, nhu cầu của Ấn Độ giảm 67% xuống 154,5 tấn, nhu cầu của Trung Quốc giảm 64% xuống 143,4 tấn.

Tổng nhu cầu vàng toàn cầu giảm 42% xuống 784,9 tấn. Tiệu thụ vàng của Trung Quốc, vượt Ấn Độ trong năm 2013 để trở thành nước sử dụng lớn nhất thế giới, giảm 52% xuống 192,5 tấn, trong khi nhu cầu của Ấn Độ giảm 39% xuống 204,1 tấn.

Năm nay dự đoán nhu cầu vàng của Trung Quốc dự đoán đạt 900-1.000 tấn, Ấn Độ đạt 850-900 tấn, phụ thuộc vào chính sách hạn chế nhập khẩu vàng của Ấn Độ.

Quý II/2014, các ngân hàng trung ương đã mua thêm 117,8 tấn vàng bổ sung vào dự trữ, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự đoán năm nay các ngân hàng trung ương sẽ mua thêm 500 tấn vàng.

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ dự báo có thể giảm 15% xuống 700 tấn khi chính phủ tiếp tục các biên pháp hạn chế nhập khẩu.Nhập khẩu vàng của Ấn Độ giảm 15%

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc, có thể sẽ giảm năm thứ 3 liên tiếp khi chính phủ nước này tiếp tục các biện pháp hạn chế nhập khẩu nhằm ngăn ngừa thâm hụt tài khoản vãng lãi và hỗ trợ đồng nội tệ rupee.

Theo số liệu của chính phủ Ấn Độ và Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu yếu của Trung Quốc và Ấn Độ, 2 nước chiếm ½ tiêu thụ vàng toàn cầu, có thể kìm hãm vàng tăng giá – vốn đã tăng 9% trong năm nay do căng thẳng leo thang tại Ukraine và Trung Đông. Tiêu thụ vàng của Trung Quốc giảm 19% trong nửa đầu năm nay khi nhà đầu tư mua ít hơn lượng vàng thanh và vàng xu. 

Năm ngoái, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu vàng 3 lần lên 10% như một nỗ lực thu hẹp thâm hụt tài khoản vãng lai đang ở mức kỷ lục và kiềm chế sự mất giá của đồng nội tệ. Bên cạnh đó, chính phủ cũng ban hành quy định buộc các nhà nhập khẩu phải cung cấp 20% lượng vàng nhập khẩu cho các nhà chế tác để tái xuất.

Theo ước tính của ngân hàng trung ương Ấn Độ, các biện pháp kiềm chế nhập khẩu vàng đã giúp thu hẹp thâm hụt xuống 32,4 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào 31/3 từ mức kỷ lục 87,8 tỷ USD trong năm trước đó.

Cũng tại Ấn Độ, người dân thường mua vàng trong mùa lễ hội và mùa cưới làm của hồi môn cho cô dâu. Mùa lễ hội diễn ra từ cuối tháng 8 đến tháng 10 và tiếp theo đó là mùa cưới. Prithviraj Kothari, phó chủ tịch Indian Bullion and Jewellers Association Ltd, cho biết, chính phủ sẽ hài lòng với mức nhập khẩu 700-750 tấn vàng/năm. Nền kinh tế Ấn Độ đang tăng trưởng tốt hơn so với năm ngoái do vậy, dự đoán chính phủ sẽ nới lỏng các biện pháp cấm nhập khẩu vàng trong vài tháng tới. 

Còn tại thị trường Việt Nam, quý II/2014 nhu cầu tiêu thụ vàng của Việt Nam đạt 19,3 tấn, giảm 42% so với 33,5 tấn cùng kỳ năm 2013, theo Hội đồng vàng thế giới (WGC).

Nhu cầu tiêu thụ vàng trang sức đạt 2,8 tấn, giảm 17%, trong khi nhu cầu tiêu thụ vàng miếng và vàng xu đạt 16,5 tấn, giảm 45% so với quý II/2013. Về giá trị, nhu cầu vàng trang sức đạt 116 triệu USD, vàng miếng và vàng xu 683 triệu USD, tổng cộng đạt 799 triệu USD, giảm 48% so với cùng kỳ 2013.

Tính chung 12 tháng đến hết quý II/2014, tổng lượng vàng tiêu thụ của Việt Nam đạt 86,3 tấn, trị giá 3,6 tỷ USD, giảm 4% khối lượng và 21% giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Được biết, năm 2013 Việt Nam là nước tiêu thụ vàng lớn thứ 7 thế giới với 92,2 tấn, trị giá 4,16 tỷ USD, tăng 20% so với 76,8 tấn năm 2013.

 

 

Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang