Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bị yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm

author 11:46 31/07/2014

Công văn của Thanh tra Bộ Công an nêu rõ “Yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những thiếu sót của cá nhân”.

Về vụ gây khó cho doanh nghiệp sở hữu rừng khi tiến hành khai thác rừng trồng ở tỉnh Đắk Nông, báo chí đã phản ánh qua 2 bài: “Tranh chấp rừng trồng, doanh nghiệp tố tướng công an” đăng ngày 21/4/2014, và “Chủ rừng khốn đốn bởi luật rừng” đăng ngày 9/5/2014. Ngày 22/7/2014, công văn của Thanh tra Bộ Công an nêu rõ “Yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những thiếu sót của cá nhân”.  

Rừng của Cty Trường Thành bị Cty Tân Phát chặt hạ.

Sau khi báo ra, chúng tôi tiếp nhận đơn thư của ông Võ Minh Quang, Giám đốc Cty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành (Công ty Trường Thành) tố cáo lên lãnh đạo Bộ Công an. Theo đơn của ông Quang, Thiếu tướng Võ Văn Đủ- Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và công an huyện Đắk Glong đã bao che, dung túng tội phạm, tiếp tay cho Công ty TNHH Tân Phát thuê “xã hội đen” chặt phá rừng, bán rừng trái phép thuộc sở hữu của Cty Trường Thành, hành hung cán bộ nhân viên Cty Trường Thành ngay trước mặt công an, kiểm lâm huyện v.v… Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Thanh tra Bộ vào cuộc làm rõ sự việc. 

Ngày 22/7/2014, Thanh tra Bộ Công an ban hành công văn 1014/V24-P3 thông báo kết quả kiểm tra, xác minh đơn tố cáo, gửi ông Võ Minh Quang, cho biết: Chưa đủ cơ sở kết luận đồng chí Võ Văn Đủ và Công an huyện Đắk Glong bao che tội phạm như đơn tố cáo. 
 
Tuy nhiên, với các diễn biến liên quan, Thanh tra Bộ Công an khẳng định: “Có thiếu sót, thể hiện sự lúng túng trong chỉ đạo, xử lý vụ việc của Giám đốc Công an tỉnh và sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong, lãnh đạo PC46 trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao”.

Công văn 1014/V24-P3 ghi rõ: “Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo: yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những thiếu sót của cá nhân, và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý về những tồn tại thiếu sót nêu trên”. Lãnh đạo Bộ Công an cũng yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phải khẩn trương chỉ đạo điều tra làm rõ vụ Cty TNHH Tân Phát thuê xã hội đen đánh ông Võ Minh Quang và khai thác rừng trái phép gây thiệt hại cho Cty Trường Thành, báo cáo kết quả cho lãnh đạo Bộ. 

Chiều 28/7/2014, trao đổi với báo chí, ông Võ Minh Quang cho biết, tới nay, hành vi chuyển nhượng trái phép số cổ phần của Cty TNHH Tân Phát góp vào Cty Trường Thành để thế chấp vay vốn của ông Phạm Hoài Nam- Giám đốc Cty Tân Phát vẫn tiếp tục gây nhiều trở ngại, khó khăn đối với hoạt động của Cty Trường Thành

 

Theo Tiền Phong


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang